Anh dự kiến chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius và thuê lại đảo Diego Garcia trong 99 năm để duy trì căn cứ quân sự chung. (Ảnh: PA)
Chính phủ Anh đã phải tạm hoãn dự luật chuyển giao quần đảo Chagos cho Mauritius sau khi Mỹ rút lại sự ủng hộ đối với thỏa thuận. Các quan chức Anh thừa nhận trong ngày 10/4, rằng họ không còn đủ thời gian để thông qua dự luật trong kỳ họp quốc hội hiện tại, sẽ kết thúc trong vài tuần tới.
Đây là trở ngại mới nhất đối với kế hoạch chuyển giao quần đảo Chagos, nơi có căn cứ quân sự chung Anh - Mỹ tại Diego Garcia. Chính phủ Anh cho biết Diego Garcia là tài sản quân sự chiến lược quan trọng của cả 2 nước và việc bảo đảm an ninh hoạt động lâu dài của căn cứ này vẫn là ưu tiên hàng đầu. London cũng nhấn mạnh chỉ tiếp tục thỏa thuận nếu có sự ủng hộ từ Mỹ.
Theo đề xuất, Anh sẽ chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius, đồng thời thuê lại đảo Diego Garcia trong 99 năm để tiếp tục vận hành căn cứ quân sự chung. Tuy nhiên, Mỹ chưa chính thức trao đổi thư từ để sửa đổi hiệp ước song phương năm 1966 liên quan quần đảo này, điều được cho là khiến Anh phải dừng dự luật.

Người Chagos biểu tình bên ngoài Tòa án Hoàng gia tại London, tháng 10/2025, phản đối kế hoạch chuyển giao quần đảo Chagos cho Mauritius. (Ảnh: Shutterstock)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng chỉ trích kế hoạch trên, cho rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phạm “một sai lầm lớn”. Trong khi đó, ông Simon McDonald, cựu quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Anh, nhận định chính phủ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tạm dừng thỏa thuận.
Quần đảo Chagos do Anh kiểm soát từ thế kỷ 19. Năm 2019, Tòa án Công lý Quốc tế kết luận Anh đã tách quần đảo này khỏi Mauritius một cách trái phép trước khi trao độc lập cho nước này vào năm 1968. Hàng nghìn cư dân sau đó bị cưỡng chế rời đi để nhường chỗ cho căn cứ quân sự Anh - Mỹ.
Bình luận (0)