Khu vực Royal Mint Court tại London, nơi dự kiến xây đại sứ quán mới của Trung Quốc, ngày 17/1/2026 (Ảnh: NurPhoto/Reuters)
Bộ trưởng phụ trách cộng đồng và chính quyền địa phương Anh Steve Reed đã phê duyệt kế hoạch để Trung Quốc xây dựng một khu phức hợp đại sứ quán mới tại Royal Mint Court, gần Tháp London, sau khi các lãnh đạo tình báo cho rằng những rủi ro đối với an ninh quốc gia có thể được kiểm soát.
Quyết định này mở đường cho Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến thăm Trung Quốc trong những tuần tới, dù một số cư dân địa phương cho biết sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý nhằm phản đối dự án, có thể khiến quá trình triển khai bị trì hoãn.
Theo ông Steve Reed, các vấn đề chính trị hay đạo đức liên quan đến Trung Quốc không phải là yếu tố xem xét trong thủ tục quy hoạch. Ông cho biết Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Anh, sau khi trao đổi với cảnh sát cùng các cơ quan tình báo MI5 và MI6, không đưa ra lo ngại cụ thể nào đủ căn cứ để ngăn chặn dự án.
Khu đại sứ quán mới dự kiến là cơ sở ngoại giao lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu, với hơn 200 nhân viên. Một số nghị sĩ Anh lo ngại quy mô này có thể làm gia tăng nguy cơ gián điệp và gây áp lực đối với các cộng đồng bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, phía an ninh Anh cho rằng các rủi ro này có thể được xử lý bằng các biện pháp giám sát phù hợp.
Cảnh sát làm nhiệm vụ trong cuộc biểu tình phản đối kế hoạch xây đại sứ quán Trung Quốc tại Royal Mint Court, London, ngày 15/3/2025 (Ảnh: SOPA Images/Reuters)
Trong thư chung được công bố, người đứng đầu MI5 và GCHQ thừa nhận không thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro an ninh, song khẳng định các cơ quan chức năng đã xây dựng được gói biện pháp giảm thiểu phù hợp và tương xứng.
Chính phủ Anh cũng cho biết Trung Quốc đã đồng ý hợp nhất 7 cơ sở ngoại giao hiện có tại London vào một địa điểm duy nhất khi đại sứ quán mới hoàn thành, điều mà phía tình báo cho rằng sẽ giúp việc theo dõi và kiểm soát an ninh thuận lợi hơn.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh mọi hành vi do thám, gây sức ép hay giám sát trái phép, nếu xảy ra, sẽ được xử lý bằng các quy trình pháp lý hiện hành, thay vì thông qua cơ chế cấp phép xây dựng.
Việc phê duyệt dự án được đánh giá là bước đi nhằm cải thiện quan hệ Anh - Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Keir Starmer. Trung Quốc coi dự án xây dựng đại sứ quán này là ưu tiên trong quan hệ song phương, trong khi kế hoạch của Anh nhằm nâng cấp cơ sở ngoại giao tại Bắc Kinh vẫn đang bị đình trệ.
Bình luận (0)