(Ảnh: MAXPPP)
Theo số liệu mới nhất do nhà chức trách Pháp công bố, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn 53 trong tổng số 82 vụ hạ thủy thuyền chở người di cư trong tháng 5, tương đương 65% số vụ. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức khoảng 40% được ghi nhận trước đó, cho thấy hiệu quả gia tăng của các biện pháp tuần tra và kiểm soát tại khu vực ven biển miền Bắc nước Pháp.
Bộ trưởng An ninh Biên giới Anh Alex Norris nhận định những nỗ lực phối hợp giữa Anh và Pháp đang góp phần hạn chế các chuyến vượt biển trái phép cũng như ngăn chặn hoạt động của các đường dây đưa người vượt biên. Theo ông Norris, kể từ sau cuộc tổng tuyển cử gần đây tại Anh, khoảng 44.000 vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ đã bị ngăn chặn.
Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp kiểm soát được tăng cường, các nỗ lực vượt eo biển Manche vẫn tiếp diễn. Ngày 15/6, khoảng 50 người di cư đã tìm cách rời các bãi biển thuộc ít nhất bốn thị trấn phía Nam thành phố Calais để hướng tới Anh. Truyền thông địa phương cho biết nhiều phương tiện cảnh sát, cứu hộ cùng các tàu tuần tra đã được huy động để ứng phó.
Theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, cảnh sát Pháp đã cố gắng ngăn người di cư lên các "thuyền taxi" - thuật ngữ dùng để chỉ những thuyền nhỏ tiếp cận bờ biển nhằm đón người rồi nhanh chóng ra khơi. Dù vậy, ít nhất một thuyền vẫn rời bờ với nhiều người trên khoang.

Những người phụ nữ di cư rời khỏi trung tâm tiếp nhận người di cư Pournara ở ngoại ô thủ đô Nicosia, Cyprus, ngày 28/10/2022 (Ảnh: AP)
Cũng trong ngày 15/6, dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy có tới 710 người di cư trên 11 thuyền đã vượt thành công eo biển Manche và cập bờ Anh. Trong một diễn biến liên quan, một người di cư khoảng hơn 40 tuổi đã phải nhập viện do hạ đường huyết trong quá trình chờ vượt biển.
Theo thông cáo của Cơ quan Hàng hải eo biển Manche và Biển Bắc công bố ngày 16/6, lực lượng chức năng đã nhận được cảnh báo từ một ngọn hải đăng về sự xuất hiện của nhiều thuyền chở người di cư trong khu vực. Các tàu tuần tra cỡ lớn, tàu nhỏ cùng mô tô nước đã được triển khai nhằm hỗ trợ những trường hợp gặp nạn hoặc đưa các thuyền trở lại bờ. Ba người đã được đưa lên tàu cứu hộ và chuyển tới cảng Boulogne-sur-Mer để chăm sóc y tế. Tổng cộng 35 người di cư đã được giải cứu trong ba chiến dịch cứu hộ riêng biệt.
Thỏa thuận mới giữa Anh và Pháp
Cuối tháng 4 vừa qua, Anh và Pháp đã gia hạn thỏa thuận hợp tác kéo dài ba năm nhằm ngăn chặn tình trạng vượt eo biển Manche trái phép. Theo thỏa thuận trị giá 766 triệu Euro, Pháp cam kết tăng hơn 50% lực lượng tuần tra tại khu vực ven biển. Mục tiêu là triển khai khoảng 1.400 nhân viên an ninh trên các bãi biển miền Bắc nước Pháp vào năm 2029. Thỏa thuận này được ký lần đầu năm 2018 và tiếp tục được gia hạn vào năm 2023.
Trước đó, Anh từng gây sức ép để Pháp cho phép lực lượng chức năng chặn các thuyền chở người di cư ngay cả khi đã rời bờ. Tuy nhiên, giới chức Pháp cho rằng việc can thiệp khi thuyền đã ra biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cả người di cư lẫn lực lượng cứu hộ. Một số tổ chức bảo vệ quyền con người cũng chỉ trích các biện pháp kiểm soát ngày càng cứng rắn, cho rằng điều này có thể dẫn tới việc sử dụng những biện pháp mạnh tay hơn đối với người di cư.
Đầu tháng 6, Anh và Pháp cũng quyết định kéo dài chương trình thí điểm "một vào - một ra" đến ngày 1/10 nhằm xử lý tình trạng di cư bất hợp pháp. Theo cơ chế này, những người di cư không có cơ sở pháp lý để lưu trú tại Anh và được xác định đã tới Anh từ lãnh thổ Pháp bằng con đường bất hợp pháp có thể bị đưa trở lại Pháp. Đổi lại, với mỗi trường hợp bị hồi hương, Anh sẽ tiếp nhận một người nước ngoài đang ở Pháp và có khả năng được cấp quy chế tị nạn tại Anh, chẳng hạn do có quan hệ gia đình tại nước này.
Anh hiện đang ghi nhận mức suy giảm đáng kể về di cư ròng, xuống gần mức thấp nhất kể từ năm 2012. Số người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ thành công trong năm nay cũng giảm đáng kể. Từ đầu năm đến ngày 9/6, có 9.142 người tới được bờ biển Anh, thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.
Bình luận (0)