Mẫu iPhone 16 được giới thiệu tại trụ sở Apple ở California, Mỹ. (Ảnh: AP)
Thị trường smartphone tiếp tục chịu sức ép từ tình trạng thiếu linh kiện và những bất ổn kinh tế, trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng cao đã chững lại sau nhiều năm.
Theo báo cáo của Counterpoint, lượng smartphone xuất xưởng trong quý II/2026 giảm 11% so với cùng kỳ, xuống mức thấp nhất trong quý II kể từ năm 2013.
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là giá chip nhớ DRAM và NAND tăng cao. Nhiều nhà sản xuất linh kiện đang ưu tiên phục vụ nhu cầu điện toán AI, khiến nguồn cung dành cho các thiết bị tiêu dùng như smartphone và máy tính cá nhân bị thu hẹp. Giá thiết bị tăng cũng khiến người dùng thận trọng hơn khi mua điện thoại mới.
Tác động rõ rệt nhất được ghi nhận ở phân khúc smartphone có giá từ 500 USD trở xuống. Theo Công ty nghiên cứu thị trường Omdia, chi phí bộ nhớ hiện có thể chiếm tới một nửa tổng chi phí sản xuất của các thiết bị thuộc phân khúc này.

Mẫu Galaxy Z Flip 7 được trưng bày tại sự kiện của Samsung ở New York, Mỹ. (Ảnh: AP)
Các mẫu smartphone giá rẻ vì vậy phải tăng giá nhanh và mạnh hơn so với điện thoại cao cấp. Trong khi đó, chi phí bộ nhớ ở phân khúc cao cấp hiện chiếm hơn 1/4 giá thành sản xuất, nhưng các hãng vẫn có biên lợi nhuận lớn hơn.
Trong nhóm 5 nhà sản xuất smartphone hàng đầu gồm Samsung, Apple, Oppo, Vivo và Xiaomi, phần lớn ghi nhận lượng xuất xưởng giảm trong năm 2026.
Tuy nhiên, Apple và Samsung duy trì kết quả ổn định hơn, trong khi Oppo, Vivo và Xiaomi đều sụt giảm trong quý II. Riêng Apple ghi nhận lượng xuất xưởng tăng 3% nhờ giữ giá ổn định đối với thế hệ iPhone hiện tại, trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất khác phải tăng giá.
Dù vậy, lợi thế này có thể không kéo dài khi Apple ra mắt các mẫu iPhone mới trong những tháng tới.
Bình luận (0)