Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 11 diễn ra ở Singapore, các Bộ trưởng đã xác định những ưu tiên trọng tâm nhằm tăng cường khả năng chống chịu trên không gian số của khu vực.
Trong khuôn khổ Chiến lược An ninh mạng ASEAN giai đoạn 2026-2030, ASEAN tập trung vào ba ưu tiên chính: Đẩy nhanh chia sẻ thông tin về các mối đe dọa thông qua Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính khu vực ASEAN; tăng cường hợp tác thông qua Mạng lưới An toàn AI ASEAN; nâng cao năng lực an ninh mạng cho các quốc gia thành viên.
Ông Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN cho biết: "Khi không gian mạng đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, nhiệm vụ của ASEAN là tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng, góp phần định hình tương lai không gian mạng và thúc đẩy những quan hệ đối tác thực chất để ứng phó với các nguy cơ mới nổi".
Singapore công bố cam kết bổ sung 30 triệu đô la Singapore trong 5 năm tới nhằm mở rộng hoạt động của Trung tâm An ninh mạng ASEAN-Singapore.
Bà Josephine Teo - Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số và thông tin Singapore cho hay: "Trong giai đoạn tiếp theo, Trung tâm sẽ tăng cường đào tạo chuyên sâu, giúp các học viên sẵn sàng ứng phó với sự cố mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu, xử lý các rủi ro an ninh mạng liên quan đến AI".
Các Bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết thực hiện 11 chuẩn mực của Liên Hợp Quốc về hành vi có trách nhiệm của các quốc gia trên không gian mạng, hướng tới xây dựng một môi trường số an toàn và có khả năng chống chịu tốt hơn cho toàn khu vực.
Những sáng kiến mới cho thấy ASEAN đang chuyển mạnh sang cách tiếp cận phòng vệ tập thể, trong đó hợp tác khu vực trở thành yếu tố then chốt để bảo vệ nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á.
Bình luận (0)