Thạch Kim Tuấn giành tấm HCB đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam

Tuấn Đoàn - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:00 ngày 20/08/2018

VTV.vn - Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm HCB đầu tiên thuộc về Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ hạng cân 56kg nam.

Tại môn cử tạ hạng cân 56kg nam, Thạch Kim Tuấn được đặt kì vọng rất cao với khả năng giành tấm HCV. Thế nhưng sai lầm kỹ thuật đã khiến Thạch Kim Tuấn mất 2 lần mới có thể vượt qua mức tạ 128kg tại nội dung cử giật. Trong lần cử cuối cùng của nội dung này, Thạch Kim Tuấn nâng mức tạ lên 132kg nhưng đã thất bại.

Thạch Kim Tuấn giành tấm HCB đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn được mong đặt kì vọng rất cao tại môn cử tạ hạng cân 56kg

Ở lần cử đẩy đầu tiên, Thạch Kim Tuấn thành công với mức tạ 152kg. Trong khi đó, lực sĩ Om Yun Chol của Triều Tiên thành công với mức tạ 160kg. Ở lần cử đẩy thứ hai và ba, Thạch Kim Tuấn không thành công với mức 160 kg và 161kg.

Thạch Kim Tuấn giành tấm HCB đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

Thạch Kim Tuấn đành chấp nhận vị trí thứ hai với tấm HCB

Kết quả chung cuộc, với tổng cử giật và cử đẩy là 280kg, Thạch Kim Tuấn giành HCB tại hạng cân 56kg. HCV thuộc về Om Yun Chol của Triều Tiên, HCĐ thuộc về Bin Suwoto Wijoyo của chủ nhà Indonesia.

Dù thất bại trong việc chinh phục tấm HCV tại môn cử tạ hạng cân 56kg, thế nhưng Thạch Kim Tuấn vẫn đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCB đầu tiên tại ASIAD 2018.