VĐV Rowing Việt Nam giành HCV ASIAD 2018: Chúng tôi chưa tin mình giành HCV

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 16:19 ngày 23/08/2018

VTV.vn - Giành HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, các cô gái đội tuyển Rowing Việt Nam chưa tin đã giành vàng tại Á vận hội lần này.

Sau rất nhiều chờ đợi cuối cùng Đoàn TTVN đã được hưởng niềm vui từ môn Rowing với tấm HCV ở nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ. Bốn cô gái gồm Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã thi đấu xuất sắc để về đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11. Khoảnh khắc chiếc thuyền cán đích cũng là lúc niềm vui vỡ òa với các VĐV, những đồng đội và BHL.

Chia sẻ với báo chí với giọng xúc động, tay chèo Tạ Thanh Huyền cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể giành được tấm HCV trong một giải đấu hàng đầu châu lục như thế này. Chúng tôi nói riêng và đội tuyển Rowing Việt Nam nói chung rất tự hào và vinh dự khi đã mang lại chiến thắng cho đất nước của mình".

VĐV Rowing Việt Nam giành HCV ASIAD 2018: Chúng tôi chưa tin mình giành HCV - Ảnh 1.

Các cô gái vàng của ĐT Rowing Việt Nam

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Trọng Hổ vui mừng cho hay: "Đây là thành tích chúng ta dự đoán từ vòng loại, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Các VĐV đã có chiến thắng đầy thuyết phục khi bỏ lại đối thủ với khoảng cách xa.

Các em đã có chiến thuật giữ sức ở vòng loại nên chỉ giành vị trí thứ 2, sau đó đã bung sức ở trận chung kết. Chúng ta dẫn đầu 500m đầu, sau 1000m bỏ xa các đối thủ với khoảng cách 3 giây. Sức bền và tốc độ được các VĐV duy trì quá tuyệt vời ở chặng nước rút, qua đó giành HCV".

VĐV Rowing Việt Nam giành HCV ASIAD 2018: Chúng tôi chưa tin mình giành HCV - Ảnh 2.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có được 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đội tuyển Rowing Việt Nam tham dự 7 nội dung tại giải đấu trên đất Indonesia, trong đó góp mặt đến 6 nội dung ở chung kết. Một trong số đó là nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18.

Toàn đội sẽ thi đấu các nội còn lại vào sáng 24/8 với niềm hy vọng huy chương sẽ được dành cho nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng.

Tính đến hôm nay (23/8) là ngày thi đấu chính thức thứ 5, Đoàn thể thao Việt Nam đã có được 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương.