Asain Cup 2019: Trung vệ Duy Mạnh nhận án phạt nặng từ AFC

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:13 ngày 15/01/2019

VTV.vn - Trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Yemen tại bảng D Asian Cup 2019, LĐBĐ châu Á (AFC) đã ra thông báo phạt trung vệ Đỗ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam số tiền 5.000 USD.

Ở trận ra quân gặp Iraq, Duy Mạnh nhận một thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Iraq. Sau đó, ở phút thi đấu bù giờ cuối cùng trận đấu với Iran lượt trận thứ 2 bảng D, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã nhận thẻ vàng thứ hai từ đầu giải. Với tấm thẻ vàng này, Đỗ Duy Mạnh nhận án treo giò 1 trận theo quy định của giải đấu.

HIGHLIGHTS: ĐT Iraq 3-2 ĐT Việt Nam (Bảng D Asian Cup 2019)

Hôm nay, AFC đã đưa ra nhiều án phạt, hầu hết là dành cho các cầu thủ nhận thẻ. AFC thông báo về trường hợp của tuyển thủ Việt Nam: AFC đã ra quyết định phạt trung vệ đội tuyển Việt Nam 5.000 USD với lý do, pha vào bóng của Duy Mạnh vi phạm điều 4.1.2, thông tư 22 của AFC Asian Cup 2019, vì bị trọng tài cảnh cáo với lỗi ngăn cản trái luật đối phương. Thứ 2, trung vệ đội tuyển Việt Nam phải đóng tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được đưa ra và đồng thời cảnh cáo Duy Mạnh rằng, nếu lặp lại những hành vi trên sẽ bị phạt nặng hơn trong tương lai.

Asain Cup 2019: Trung vệ Duy Mạnh nhận án phạt nặng từ AFC - Ảnh 2.

Ngoài Duy Mạnh còn có 7 cái tên khác bị phạt, trong đó có cầu thủ Jung Woo-young của Hàn Quốc hay Adison Promrak của Thái Lan và cả HLV Miodrag Radulovic của tuyển Lebanon. HLV Miodrag Radulovic bị phạt 7.500 USD do chỉ trích trọng tài sau trận đấu.

Với án treo giò 1 trận từ AFC, Duy Mạnh sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với Yemen lượt trận cuối bảng D tối ngày 16/1 tới. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Yemen diễn ra lúc 23h00 ngày 16/1 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 cũng như trên ứng dụng VTV Sports.

Asain Cup 2019: Trung vệ Duy Mạnh nhận án phạt nặng từ AFC - Ảnh 3.

Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.