Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2019

Khánh NguyễnCập nhật 10:14 ngày 15/01/2019

VTV.vn - Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho rằng, trắng tay ở hai trận đấu đầu tiên không làm nhụt chí của các tuyển thủ ĐT Việt Nam trong mục tiêu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Nói về ĐT Việt Nam đang thi đấu ở Asian Cup 2019 trên đất UAE, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho rằng, tuy chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, trắng tay ở 2 trận đầu tiên nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp ở giải đấu bóng đá lớn nhất châu lục.

"Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm tới bóng đá nước nhà. Thời gian qua, báo chí quốc tế cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới bóng đá Việt Nam ở các giải và ở Asian Cup đang diễn ra. Trên nền tảng đã có, chúng tôi tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa", ông Lê Khánh Hải kỳ vọng.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chia sẻ trong buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên thể thao dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Trước đó, sau các trận thua trước hai đối thủ mạnh là ĐT Iraq và ĐT Iran, để động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo trước lượt trận cuối gặp Yemen, VFF vẫn thưởng cho ĐT Việt Nam 1 tỷ đồng.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết sẽ cùng ban lãnh đạo VFF cùng bàn bạc để huy động được nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các bên để giúp các cầu thủ có thêm nhiều cơ hội cọ xát, nâng cao thành tích trong năm 2019 cũng như các năm tới.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 sau 2 trận thua trước ĐT Iraq và Iran.

"Năm 2018, bóng đá Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công, mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho người dân cả nước, tạo khí thế mới. Trên cơ sở đó, năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ thừa thắng xông lên", Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhấn mạnh.

Vào chiều 14/1, VFF và VPF đã tổ chức cuộc gặp mặt các nhà báo, phóng viên thể thao nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra với sự hiện diện của ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF; ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF.

Cũng tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo VFF, ông Lê Khánh Hải cho biết, năm 2018 thành công của bóng đá Việt Nam, từ cấp độ giải V.League cho đến các ĐTQG.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2019 - Ảnh 3.

"Theo dõi bóng đá trong năm 2018 vừa qua, Cá nhân tôi rất phấn khởi trước những chiến công mà bóng đá nước nhà đã giành được. Để có được thành tích như vậy, sự đồng hành, động viên, ủng hộ của các nhà báo, giới truyền thông đóng một vai trò rất lớn. Các nhà báo, phóng viên đã góp phần khơi dậy thêm niềm tự hào, khí thế và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc".

Nhân dịp này, ông Lê Khánh Hải gửi lời chúc sức khỏe đến các phóng viên, nhà báo và hi vọng giới truyền thông sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành với bóng đá nước nhà trong năm 2019.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn, góp ý đối với hoạt động của VFF, đồng thời khẳng định sẽ phản ánh khách quan, tích cực về những nỗ lực đổi mới của VFF trong hoạt động quản lý, điều hành để cùng chung tay nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khen ngợi tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khen ngợi tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: 'Tôi tự hào vì được mọi người tín nhiệm' Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: "Tôi tự hào vì được mọi người tín nhiệm" Thứ trưởng Lê Khánh Hải trở thành tân chủ tịch VFF Thứ trưởng Lê Khánh Hải trở thành tân chủ tịch VFF

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1