Một sản phụ tại Australia vừa sinh 4 bé gái cùng trứng được thụ thai hoàn toàn tự nhiên. (Ảnh: goodmorningamerica)
Ca sinh được bác sĩ điều trị mô tả là trường hợp chưa từng xuất hiện tại Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và Phụ nữ ở bang Queensland, Australia. Theo thông báo của bệnh viện, sản phụ Jenitar Sau Na'amoana, 34 tuổi, sinh 4 con bằng phương pháp mổ lấy thai ngày 14/7. Bốn bé gái là chị em sinh tư cùng trứng, được hình thành tự nhiên mà không có sự hỗ trợ của các phương pháp điều trị sinh sản.
Điểm đặc biệt của trường hợp này là cả 4 thai nhi cùng sử dụng một bánh nhau. Đây là yếu tố khiến thai kỳ trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với các ca đa thai thông thường.
Bác sĩ Alexa Bendall, chuyên gia y học bào thai và sản khoa trực tiếp chăm sóc sản phụ, cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện ghi nhận một ca mang thai sinh tư cùng trứng được thụ thai tự nhiên theo hình thức này. Theo bà Bendall, tỷ lệ xuất hiện thai sinh tư cùng trứng được ước tính chỉ khoảng một trên 15 triệu ca mang thai. Trong khi đó, việc cả 4 thai nhi cùng dùng chung một bánh nhau còn hiếm gặp hơn nữa.
"Chúng tôi chưa từng chứng kiến một ca mang thai sinh tư được thụ thai tự nhiên như trường hợp này. Sản phụ đã vượt qua mọi nguy cơ và biến chứng có thể xảy ra đối với cả mẹ lẫn thai nhi để chào đón 4 bé gái xinh xắn", bác sĩ Bendall cho biết trong một đoạn video do bệnh viện công bố ngày 21/7.

Sản phụ Jenitar Sau Na'amoana, 34 tuổi, sinh 4 con bằng phương pháp mổ lấy thai (Ảnh: ABC News)
Trong các trường hợp sinh đôi hoặc đa thai cùng trứng, một trứng đã thụ tinh phân chia thành nhiều phôi có cấu trúc di truyền giống nhau. Với trường hợp của gia đình Na'amoana, trứng thụ tinh đã phát triển thành 4 thai nhi cùng trứng, khiến các em bé có đặc điểm di truyền gần như giống hệt nhau.
Các ca đa thai nói chung thường phải đối mặt với nguy cơ cao hơn về sinh non và nhiều biến chứng trong thai kỳ. Đối với thai cùng chung bánh nhau, việc phân phối máu và chất dinh dưỡng giữa các thai nhi cũng cần được theo dõi đặc biệt chặt chẽ.
Sản phụ Na'amoana được nhập viện khi thai được 25 tuần để các bác sĩ giám sát thường xuyên. Ba tuần sau, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 28, đội ngũ y tế quyết định tiến hành mổ lấy thai nhằm bảo đảm an toàn cho người mẹ và các em bé.
Hiện cả 4 trẻ đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh của bệnh viện. Theo bác sĩ Bendall, tình trạng của các bé tiến triển "rất tốt". Người mẹ cũng đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật.
Bốn bé gái được đặt tên lần lượt là Emily, Harriet, Alexa và Catherine. Trong đó, bé Alexa được đặt theo tên bác sĩ Bendall, người đã đồng hành với gia đình trong suốt quá trình theo dõi thai kỳ và trực tiếp tham gia ca sinh.

Hình ảnh siêu âm 4 em bé trong bụng mẹ (Ảnh: ABC News)
Sự ra đời của 4 bé gái đã làm số con của vợ chồng chị Na'amoana và anh Jortham tăng gấp đôi. Trước đó, hai người đã có 4 người con trong độ tuổi từ 1-10.
Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, năm 2024, tại Mỹ chỉ ghi nhận 144 ca sinh tư hoặc sinh nhiều hơn 4 trẻ trong một lần sinh. Tuy nhiên, số liệu này bao gồm cả những trường hợp có thể liên quan đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản và không phản ánh riêng số ca sinh tư cùng trứng tự nhiên.
Trong thực tế, phần lớn các ca đa thai bậc cao có xu hướng liên quan đến các phương pháp điều trị hiếm muộn, đặc biệt là việc sử dụng thuốc kích thích rụng trứng hoặc kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vì vậy, trường hợp mang thai sinh tư cùng trứng hoàn toàn tự nhiên như của sản phụ Na'amoana được giới chuyên môn đánh giá là đặc biệt hiếm.
Bác sĩ Bendall nhận định việc người mẹ vượt qua thai kỳ mà không gặp những biến chứng nghiêm trọng thường thấy ở trường hợp đa thai cùng bánh nhau là điều đáng chú ý. Bà cũng bày tỏ xúc động khi được gia đình đặt tên một trong 4 bé theo tên mình.
Ca sinh này không chỉ là sự kiện đặc biệt đối với gia đình mà còn mang lại thêm kinh nghiệm lâm sàng cho đội ngũ sản khoa và sơ sinh của bệnh viện. Quá trình theo dõi cho thấy tầm quan trọng của việc giám sát sát sao, chuẩn bị phương án can thiệp kịp thời và phối hợp giữa các chuyên khoa trong những thai kỳ có nguy cơ cao.
Trong thời gian tới, 4 trẻ sẽ tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh cho đến khi các chỉ số sức khỏe và khả năng phát triển đạt mức phù hợp. Do chào đời ở tuần thai thứ 28, các bé vẫn cần được hỗ trợ và theo dõi trong môi trường y tế chuyên sâu.
Việc cả người mẹ và 4 bé gái đều ổn định sau một thai kỳ đặc biệt hiếm gặp được xem là thành quả của quá trình theo dõi y khoa chặt chẽ, sự phối hợp của đội ngũ chuyên môn và khả năng thích nghi của sản phụ trong suốt nhiều tuần mang thai đầy thách thức.
Bình luận (0)