Ba Lan vừa ký kết hợp đồng trị giá gần 1,7 tỷ USD với tập đoàn quốc phòng Na Uy Kongsberg nhằm mua hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái.

(Ảnh chụp màn hình)
Hệ thống mới bao gồm radar và các thiết bị đánh chặn, có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ không phận Ba Lan cũng như sườn phía Đông của NATO, đặc biệt sau vụ một thiết bị không người lái xâm nhập không phận Ba Lan hồi tháng 9/2025.
Dự án nằm trong sáng kiến “Lá chắn phía Đông” và được tài trợ từ chương trình an ninh của Liên minh châu Âu.
Bình luận (0)