Ba Lan sẽ rải mìn dọc biên giới với Nga sau khi rút khỏi Công ước Ottawa

Quỳnh Chi (Theo Euronews)

22/02/2026 10:08 GMT+7

VTV.vn - Ba Lan có khả năng rải mìn dọc biên giới phía Đông giáp với Nga, sau khi nước này chính thức rút khỏi Công ước Ottawa cấm sử dụng mìn sát thương.

Tổng thống Ukraine (phải) và Thủ tướng Ba Lan bắt tay sau lễ ký kết các văn kiện tại Kiev, Ukraine, ngày 5/2/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine (phải) và Thủ tướng Ba Lan bắt tay sau lễ ký kết các văn kiện tại Kiev, Ukraine, ngày 5/2/2026 (Ảnh: AP)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 19/2 đã giới thiệu Bluszcz - còn gọi là Ivy, một loại mìn lai được thiết kế để tàng hình và tự hành. Ba Lan dự kiến sẽ rải mìn Bluszcz khi tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía Đông.

"Hôm nay, các bạn đã được chứng kiến bài thuyết trình ngắn gọn về khả năng của hệ thống Bluszcz. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện dự án rải mìn này trong khuôn khổ Chương trình Lá chắn phía Đông rất quan trọng đối với an ninh, lãnh thổ và biên giới của chúng tôi" - ông Tusk nói - "Điều này cũng bao gồm khả năng mà chúng tôi sẽ sớm đạt được, đó là khả năng rải mìn dọc biên giới Ba Lan trong trường hợp có mối đe dọa trong vòng 48 giờ".

Ba Lan đã cùng với Phần Lan, Ukraine và 3 quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Liva tuyên bố chính thức rút khỏi Công ước Ottawa vào tháng 8/2025, với lý do cần sử dụng mìn sát thương để tăng cường phòng thủ biên giới. Họ lo sợ đất nước mình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga - quốc gia chưa bao giờ ký kết công ước quốc tế này, khi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine không có dấu hiệu suy yếu.

Ba Lan sẽ rải mìn dọc biên giới với Nga sau khi rút khỏi Công ước Ottawa - Ảnh 1.

Phương tiện rải mìn không người lái trong cuộc thử nghiệm công khai các hệ thống vũ khí không người lái do Tập đoàn Vũ khí Ba Lan tiến hành hôm 19/2 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Động thái này bị chỉ trích vì nhiều người vẫn lo ngại về việc quay trở lại sử dụng mìn sát thương bộ binh - loại vũ khí vốn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường. Mìn chống bộ binh được biết đến là nguyên nhân gây ra thương vong đáng kể cho dân thường ở các quốc gia hậu xung đột như Campuchia, Angola và Bosnia và Herzegovina.

Công ước Ottawa được ký kết năm 1997 để bảo vệ dân thường và chỉ bao gồm mìn chống bộ binh. Theo đó, các loại khác - như mìn chống tăng, cần trọng lượng lớn hơn để kích hoạt - vẫn được phép sử dụng theo thỏa thuận.

Gần 30 quốc gia chưa bao giờ tham gia Công ước Ottawa - bao gồm một số nhà sản xuất và sử dụng mìn sát thương bộ binh quan trọng hiện tại và trước đây như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Hàn Quốc và Nga.

Ba Lan đã phê chuẩn tham giam Công ước Ottawa vào năm 2012 và hoàn thành việc phá hủy kho dự trữ mìn chống bộ binh của nước này vào năm 2016. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chính trị của Ba Lan đã nói về việc nối lại sản xuất trong nước ngay khi chính thức rút khỏi công ước.

Theo giới chức Ba Lan, các dải mìn có thể được đưa vào cùng với các yếu tố phòng thủ vật lý khác cấu thành nên Chương trình Lá chắn phía Đông - một hệ thống công sự tăng cường mà Ba Lan đã xây dựng dọc biên giới với Belarus và Nga kể từ năm 2024.

Tin liên quan

Ba Lan chi gần 1,7 tỷ USD mua hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái

Ba Lan chi gần 1,7 tỷ USD mua hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái

VTV.vn - Ba Lan ký hợp đồng gần 1,7 tỷ USD với tập đoàn quốc phòng Na Uy để tăng cường năng lực phòng thủ trước nguy cơ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.