Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 6/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo, mưa dông ở Bắc Bộ kéo dài đến khoảng ngày 13/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), sau mưa có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, ngập úng, sạt lở đất. (Ảnh: Báo và PTTH Quảng Ninh)
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong 10 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La
Trong 24h qua (từ 17h ngày 5/7 đến 17h ngày 6/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hua Bum 270 mm (Lai Châu); Huổi Só 222,8 mm (Điện Biên); Cà Nàng 87,2 mm (Sơn La)...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cụ thể:
- Lai Châu: Hua Bum, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ; Bum Nưa, Lê Lợi, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Tủa Sín Chải; Pa Tần, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tân Uyên;
- Điện Biên: Tủa Thàng; Sín Chải; Chiềng Sinh, Mường Tùng, Nà Tấu, phường Mường Lay;
- Sơn La: Bình Thuận, Mường Chiên, Mường É, Mường Giôn, Nậm Lầu, Thuận Châu.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.
Các chuyên gia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Trên biển, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7-8. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông.
Dự báo, đêm 6/7 và ngày 7/7, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Nam vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5 m.
Ngoài ra, đêm 6/7 và ngày 7/7, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.
Cảnh báo đêm 7/7 và ngày 8/7, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Cảnh báo dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh.
Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên (bao gồm vùng biển vịnh Hạ Long). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
Bình luận (0)