Sáng nay, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội khá dịu, đôi lúc có gió mát. Nhiệt độ chỉ khoảng 28 độ C. Tuy nhiên sau 10h, không khí sẽ chuyển oi nóng khi nắng xuất hiện, nhiệt độ tăng lên nhanh. Đến trưa và chiều, trời càng oi nóng với mức nhiệt cao nhất là 35 độ C, trong khi độ ẩm cao trên 60%. Thời tiết nóng bức tới tận tối muộn, vì mưa mát ít có khả năng xuất hiện.
Các nơi khác ở Bắc Bộ cùng chung trạng thái nắng oi vào trưa và chiều nay, với độ ẩm ở phần lớn các phường đều từ 60% trở lên. Còn nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ 32-34 độ C. Riêng phường Hòa Bình tại Phú Thọ, phường Từ Sơn ở Bắc Ninh có thể chạm ngưỡng nắng nóng, 35 độ C.

Hà Nội và các nơi khác ở Bắc Bộ cùng chung trạng thái nắng oi vào trưa, chiều nay.
Về chiều tối và đêm nay, mây dông sẽ lại phát triển và gây mưa ở Quảng Ninh, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Mưa sau buổi chiều oi bức rất dễ đi kèm gió lốc quật đổ cây cối và sét đánh nguy hiểm. Trong đó, cảnh báo có nơi mưa rất to tới 100mm ở Lai Châu, Lào Cai, nguy cơ gây ra sạt lở đất, lũ quét trên sườn đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.
Ở Trung Bộ, cường độ nắng nóng hôm nay sẽ tương đương với hôm qua (17/6), vì vùng áp thấp phía Tây - hình thế gây nắng nóng đang hoạt động chững lại. Giá trị khí áp ở trung tâm khối khí ít thay đổi, đang khoảng 1.004 mb.
Do đó, vùng nắng nóng diện rộng chiều nay vẫn tập trung chủ yếu từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông của Quảng Ngãi tới Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Còn lại các nơi khác ở Thanh Hóa nắng nóng xảy ra vài nơi.
Với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, khoảng có nắng sẽ là sáng và trưa nay. Về chiều và tối, trời lại chuyển mưa dông rải rác. Cảnh báo có nơi mưa to trên 80mm, khả năng gây ngập ở vùng trũng thấp, khu đô thị và đi kèm gió lốc, sấm sét.
Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng tới Cà Mau - An Giang ra ngoài khơi đặc khu Trường Sa cũng tiếp tục có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại, đặc khu Hoàng Sa ít mưa, gió khoảng cấp 5, tầm nhìn xa trên 10km.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/6:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, khu vực Thanh Hóa ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.
Bình luận (0)