Tại Nam Bộ, nếu những ngày qua, nắng nóng chỉ xuất hiện lác đác 1-2 điểm, sang hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng, phủ gần kín khu vực miền Đông. Nằm trong vùng này, phường Bình Phước, Biên Hòa, Phước Long, Tân Ninh, Thủ Dầu Một và Bến Thành đều đạt mức 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Khối áp cao cận nhiệt đới phát triển ngay trên khu vực Nam Bộ khiến trời ít mây, nắng mạnh hơn. Hình thế này có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong những ngày tới, nên khả năng từ thứ Bảy (21/3), nắng nóng cũng có thể xuất hiện ở miền Tây.
Còn trong hôm nay, mức nhiệt ở khu vực miền Tây sẽ phổ biến từ 31-34 độ C. Trời nắng và nóng vào trưa chiều.
Nơi cũng nắng dài cả chục tiếng như Nam Bộ là các phường, xã ở cao nguyên Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay đều từ 30-31 độ C, cao hơn so với những ngày trước.
Khu vực Trung Bộ cường độ nắng yếu hơn vì trời vẫn có một lớp mây che phủ. Nhiệt độ cao nhất từ phường Tĩnh Gia đến phường Phan Thiết là 27-30 độ C.
Ở Bắc Bộ, sáng sớm trời nhiều mây, nếu đi xe máy, người dân vẫn cảm thấy lạnh. Tuy nhiên đến trưa chiều, trời sẽ chuyển nắng, thậm chí có lúc còn thấy hơi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các phường khoảng 25-28 độ C, trời nắng vào trưa chiều. Riêng phường Điện Biên Phủ và phường Vân Sơn trời nắng cả ngày, 30 độ C.
Về đêm và sáng sớm, nền nhiệt ở Bắc Bộ vẫn ở mức thấp, trời lạnh, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt ở vùng núi và khu vực có độ ẩm cao.
Trên biển, đặc khu Hoàng Sa thời tiết tốt, trời nắng, gió nhẹ, độ cao sóng dưới 1,5m. Đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió cấp 3-4.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/3:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Bình luận (0)