Bác bỏ tin đồn “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản”

VTV.vn - Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa khẳng định, thông tin về việc “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” tại khu vực chợ nhỏ Hòa An là sai sự thật.

Người dân cần cảnh giác trước những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội. Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa khẳng định, thông tin về việc “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” tại khu vực chợ nhỏ Hòa An là sai sự thật.

Theo xác minh, vào sáng thứ Tư tuần trước, một người phụ nữ cùng mẹ đến chợ Hòa An để tìm một người tên Giang quen qua Facebook nhằm làm rõ mâu thuẫn cá nhân. Khi đến nơi, hai mẹ con hỏi thăm thông tin từ một tiểu thương bán tạp hóa và cho xem ảnh trong điện thoại, sau đó rời đi.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chủ quầy tạp hóa bất ngờ ngất xỉu. Từ sự việc này, một số người dân đã cho rằng hai mẹ con người phụ nữ có hành vi “bỏ bùa, thôi miên để cướp tài sản”, và thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Bác bỏ tin đồn “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” - Ảnh 1.

Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định không có căn cứ cho thấy có hành vi dùng thuốc mê hay thôi miên để cướp tài sản. Hai mẹ con người phụ nữ nói trên có nhân thân rõ ràng, không có tiền án, tiền sự.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục rà soát, xử lý các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Đồng Tháp: Không có chuyện "bắt cóc trẻ em"

Thông tin kèm hình ảnh về việc “bé trai 2 tuổi tại xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bị bắt cóc” xuất hiện trên mạng xã hội tuần qua đã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào như nội dung lan truyền.

Bác bỏ tin đồn “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” - Ảnh 2.

Bác bỏ tin đồn “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” - Ảnh 3.

Theo cơ quan chức năng, tài khoản đăng tải thông tin trên là một “tài khoản ảo”. Ngoài bài viết về vụ việc bắt cóc không có thật, tài khoản này còn đăng nội dung kêu gọi quyên góp cho một trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, cũng tại xã Thanh Bình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh gây hoang mang dư luận và tạo điều kiện cho các hành vi lợi dụng mạng xã hội để trục lợi.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.