Bãi rác được quy hoạch từ lâu, nhưng hiện đã quá tải, và không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.
Tại bãi rác của xã Bồ Lý cũ (tỉnh Phú Thọ), được quy hoạch là bãi rác tạm thời, trong một bao tải là xác lợn chết vẫn còn rất mới. Có xác lợn chết đã phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Bà Tòng (xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) cho biết, bãi rác này có những lần còn bị đốt trộm, phát sinh khói, khí độc vào khu dân cư chỉ cách hơn 200m.
Bà Trần Thị Tòng chia sẻ: "Khói quá, nó cứ cháy triền miên cả tháng vào trong này, con cháu ho, ốm đi viện hết. Nhà chúng tôi phải bỏ xăng, bỏ máy, cả làng này gọi nhau ra dập cả một ngày, xong nó tắt. Một tuần sau ở dưới nó lại cháy lên. Nó thối, đau đầu, không thể nào chịu nổi".
Theo bà con nơi đây, vấn đề lớn nhất của bãi rác này là nó nằm ngay sát bờ sông Phó Đáy, chỉ cách mặt nước khoảng chục mét. Mỗi lần lũ về, nước dâng lên rất cao, tràn ngập qua cả bãi rác.


Bãi rác của xã Bồ Lý cũ mỗi ngày tiếp nhận 10 tấn rác sinh hoạt của người dân.
Ông Vũ Xuân Công (thôn Bồ Ngoài, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Khoảng 50 hộ dân gây đây chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái bãi rác này, còn lại mùa lũ thì ảnh hưởng đi xuôi rất nhiều. Một năm có một mùa lũ, có năm có 2 mùa lũ, tất cả rác thải ở đây sẽ đẩy vào khu đồng trong. Một phần sau khi nước rút thì nó lại đẩy trở lại dòng sông và đẩy xuống hạ lưu phía dưới. Hố rác đầy, nhưng lúc nước vào kéo gần một nửa đi".
Theo người dân, đây vốn chỉ là một bãi rác tạm, nhưng nó đã tồn tại suốt hơn 13 năm qua. Có những vị trí đã cao quá đầu người, 4-5m. Nhiều phạm vi trong khu vực bãi rác không được che chắn, nước rác ngấm trực tiếp xuống lòng đất.
Lãnh đạo xã Đại Đình cho biết, bãi rác của xã Bồ Lý cũ mỗi ngày tiếp nhận 10 tấn rác sinh hoạt của người dân. Chính quyền cũng nắm được tình trạng nước lên sẽ cuốn rác đi, nên đã tính toán giải pháp đóng cửa bãi rác tạm thời này.
Ông Nguyễn Trung Thành (Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) cho hay: "Tập trung nâng cấp lò đốt ở Đại Đình, cuối năm nay sẽ đưa hết về một khu lò đốt để đáp ứng được toàn bộ trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2030 theo nghị quyết, sẽ đóng cửa toàn bộ các bãi rác tạm thời".
Không chỉ địa bàn xã Đại Đình, ngay đối diện bên kia sông, thuộc địa bàn xã Thái Hòa, cũng tồn tại 2 điểm rác tập kết sát rìa sông. Bãi rác phía trong cũng đang bị đốt gây khói mùi bay liên tục sang khu dân cư của xã Đại Đình. Người dân mong muốn chính quyền 2 xã sớm có biện pháp quyết liệt để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây.
Bình luận (0)