Tại khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk mưa lớn trên diện rộng và các nhà máy thủy điện đã điều tiết nước xả nước về hạ du. Chỉ riêng Thủy điện sông Ba Hạ lúc 10h hôm nay (19/11) đã xả trên 10.000 m3/s. Kiểm tra công tác ứng phó bão số 13, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng để đưa dân ra khỏi ngập sâu trước diễn biến phức tạp như hiện nay.
Giao thông ách tắc vì quốc lộ 1 ngập kéo dài hàng chục km trên tuyến quốc lộ 1 qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk… Tại xã Tuy An Bắc - địa phương đã ngập sâu và ngập nhiều nhà đến bây giờ không thể tiếp cận vì phương tiện không thể vào. Nhiều người dân đứng ở đây, chỉ biết mong ngóng chờ cứu hộ.

Cho đến trưa nay, hầu hết các xã, phường nằm phía Bắc tỉnh Đắk Lắk ngập sâu. Nước hiện đang rất lớn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk nêu ra hàng loạt khó khăn trong công tác cứu hộ khi thiếu phương tiện. Có nơi có phương tiện lại không thể tiếp cận khu vực ngập. Vẫn chưa có con số hộ dân bị ngập bởi liên lạc nhiều vùng hiện đã mất, đã có 1 người tử vong.
Kiểm tra công tác ứng phó lũ lớn các xã phía Bắc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các lực lượng khẩn trương di dời dân, tận dụng thời gian còn lại từ đây đến cuối ngày để cứu dân. Bởi đêm nay đỉnh lũ nhiều con sông phía Bắc tỉnh Đắk Lắk vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993.
Hiện Quân khu 5 đang điều thêm phương tiện và lực lượng xuống khu vực phía Đông để hỗ trợ di dời dân. Quốc lộ 1A và tất cả các quốc lộ, tỉnh lộ còn lại đều chia cắt nên công tác di chuyển cho công tác cứu hộ đang gặp vô cùng khó khăn trong khi mưa vẫn lớn và nước từ các thủy điện vẫn xả về hạ du.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp mấy ngày qua, sáng 19/11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký công điện về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét đang xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Đắk Lắk tập trung ứng phó thiên tai với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa” với tinh thần quyết liệt nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ. Ủy ban nhân dân yêu cầu các xã, phường triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt nhiệm vụ cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phương huy động lượng lượng tại chỗ bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay, xử lý các tình huống khẩn cấp, các khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt do lũ, ngập lụt và sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân và sơ tán những trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Các cấp chính quyền phải kiểm tra, phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở, lũ quét. Trên địa bàn quản lý, các xã, phường bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết…
Đắk Lắk yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để phối hợp với các lực lượng khác hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân; liên hệ với các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ tỉnh…
Bình luận (0)