Bangladesh yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina đang lưu vong

Quỳnh Chi (Theo Al Jazeera)

24/11/2025 15:08 GMT+7

VTV.vn - Bangladesh một lần nữa yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, người gần đây đã bị kết án tử hình vắng mặt vì cuộc đàn áp đẫm máu vào năm 2024.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (Ảnh: Getty)

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (Ảnh: Getty)

Ông Touhid Hossain - quan chức đối ngoại trong chính quyền lâm thời Bangladesh - hôm 23/11 cho biết Dhaka đã gửi một bức thư hối thúc New Delhi giao nộp cựu Thủ tướng Hasina đang sống lưu vong tại Ấn Độ.

Bà Hasina (78 tuổi) vào năm 2024 đã chạy trốn sang Ấn Độ sau cuộc đảo chính tại Bangladesh. New Delhi là quốc gia đồng minh thân cận của bà Hasina khi bà còn là Thủ tướng Bangladesh trong 15 năm, cho đến khi chế độ độc tài của bà bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy quần chúng vào tháng 8/2024. Trong đó, cuộc đàn áp của chính quyền Thủ tướng Hasina chống lại cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo đã khiến hơn 1.400 thiệt mạng.

Hôm 17/11, Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh (ICT) tại Dhaka đã kết án bà Hasina phạm tội ác chống lại loài người và tuyên án tử hình, thực hiện cam kết quan trọng của chính phủ lâm thời do ông Muhammad Yunus đứng đầu.

Bangladesh yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina đang lưu vong - Ảnh 1.

Bà Hasina phải đối mặt với nhiều cáo buộc - bao gồm tội ác chống lại loài người, diệt chủng và giết người, bà đã phủ nhận các cáo buộc này (Ảnh: Anadolu)

Sau phán quyết của tòa án, Bộ Ngoại giao Bangladesh ra tuyên bố rằng Ấn Độ có trách nhiệm thực hiện hiệp ước dẫn độ song phương được ký kết vào năm 2013, qua đó tạo điều kiện dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina về nước.

Bộ Ngoại giao Bangladesh cho biết việc Ấn Độ hỗ trợ bà Hasina là một hành vi thiếu thân thiện nghiêm trọng. Bộ này coi việc bất kỳ quốc gia nào cấp quy chế tị nạn cho những cá nhân bị kết án phạm tội ác chống lại loài người là "một sự xuyên tạc công lý".

Bộ Ngoại giao Ấn Độ phản hồi bằng cách cho biết họ đã ghi nhận phán quyết liên quan đến bà Hasina. Tuy nhiên, cho đến nay, Ấn Độ vẫn chưa bình luận về triển vọng dẫn độ bà Hasina. Được biết, Dhaka đã đưa ra ít nhất 3 yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh cho đến nay.

Sự ủng hộ của Ấn Độ dành cho bà Hasina đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á kể từ khi bà bị lật đổ. Tuy nhiên, căng thẳng dường như đã dịu bớt phần nào trong tuần này sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Bangladesh Khalilur Rahman đến thăm Ấn Độ để tham dự một hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực. Tại đây, ông đã gặp người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval.

Bangladesh sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ các cuộc biểu tình hồi tháng 2. Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào.

Bangladesh yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina đang lưu vong - Ảnh 2.Cựu Thủ tướng Bangladesh Hasina có thể bị hành quyết nếu Ấn Độ chấp thuận trục xuất

VTV.vn - Một bản án tử hình được tuyên vắng mặt giờ đây có thể khiến cựu Thủ tướng Bangladesh Hasina bị hành quyết nếu Ấn Độ quyết định trục xuất bà.


Tin liên quan

Bản án tử hình dành cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đặt ra thách thức với chính quyền Bangladesh

Bản án tử hình dành cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đặt ra thách thức với chính quyền Bangladesh

VTV.vn - Bản án tử hình dành cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đang đặt ra thách thức mới cho chính quyền lâm thời Bangladesh trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.