Người biểu tình hỗ trợ một phóng viên ảnh trong cuộc biểu tình tại Compton, bang California, ngày 7/6/2025 (Ảnh: AP)
Theo một báo cáo của Freedom of the Press Foundation, tình trạng bạo lực nhằm vào các nhà báo tại Mỹ đã gia tăng đáng kể kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Phần lớn các vụ việc được ghi nhận xảy ra khi phóng viên và nhiếp ảnh gia đưa tin về các cuộc biểu tình phản đối chính sách trục xuất người nhập cư không giấy tờ của chính quyền Tổng thống Trump.
Tổ chức này cho biết, số vụ tấn công nhằm vào báo chí Mỹ trong năm 2025 gần tương đương với tổng số vụ của giai đoạn 2022-2024 cộng lại. Cụ thể, trước ngày 16/12, đã có 170 vụ tấn công được xác minh, trong khi tổng số của 3 năm trước đó là 175 vụ.
Theo Freedom of the Press Foundation, các nhà báo thường đối mặt nguy hiểm cao hơn mỗi khi xảy ra bất ổn xã hội, do họ có mặt tại hiện trường để đưa tin. Bên cạnh đó, các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và giới nghiên cứu cho rằng những phát ngôn công kích truyền thông của Tổng thống Trump và một số lãnh đạo khác đã góp phần làm gia tăng thái độ thù địch với báo chí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)
Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần chỉ trích gay gắt truyền thông dòng chính tại Mỹ, cáo buộc họ đưa tin sai lệch và công khai xúc phạm một số nhà báo. Theo giới học giả, những thông điệp này có thể khiến một bộ phận người ủng hộ coi nhà báo là “mục tiêu hợp lệ” trong bối cảnh căng thẳng chính trị.
Báo cáo cho biết, nhiều nhà báo đã bị lực lượng thực thi pháp luật dùng dùi cui hoặc các loại đạn kiểm soát đám đông tấn công, dù họ đeo thẻ báo chí và đang tác nghiệp công khai. Một số vụ xảy ra trong các chiến dịch truy quét nhập cư, trong đó có “Operation Midway Blitz” tại khu vực Chicago, nơi 34 vụ tấn công nhằm vào nhà báo được ghi nhận trong 6 tuần.
Freedom of the Press Foundation nhấn mạnh, các vụ việc chỉ được đưa vào thống kê khi có lời kể trực tiếp hoặc được nhiều nguồn tin độc lập xác nhận. Tổ chức này cũng cho rằng khó xác định mối liên hệ trực tiếp giữa phát ngôn của Tổng thống Mỹ và hành động của từng cơ quan thực thi pháp luật, song bối cảnh chính sách và ngôn từ thù địch với báo chí có thể tạo ra môi trường dung túng cho các hành vi bạo lực.
Báo cáo kết luận, dù tình hình an ninh tại các cuộc biểu tình vẫn phức tạp, việc bảo đảm an toàn cho nhà báo khi tác nghiệp là điều cần thiết để duy trì quyền tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của công chúng tại Mỹ.
Bình luận (0)