Không ít trường hợp, thay vì bình tĩnh xử lý, các bên lại hành xử nóng nảy, thậm chí tấn công nhau, gây hậu quả đáng tiếc.
Theo các chuyên gia pháp lý, những hành vi này có thể bị xử lý hình sự với các tội danh như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí đối mặt án rất nặng nếu gây chết người.
Nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng cao ý thức và kiểm soát cảm xúc khi tham gia giao thông, bởi sự thiếu kiềm chế trong vài giây có thể dẫn đến hậu quả pháp lý kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn của cả cộng đồng.
Anh Nguyễn Văn Huy (phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) cho rằng: "Đa số là những thanh niên còn ít tuổi, thích thể hiện bản thân. Họ có thể là dân 'anh chị', thích hơn thua, không chịu nhường nhịn khi xảy ra va chạm".
Luật sư Lê Thị Thủy (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Hành vi trả đũa sau va chạm giao thông như đánh nhau, đạp xe, chèn ép, vỉa đầu xe khiến người khác ngã xuống đường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội danh.
Thứ nhất là tội Gây rối trật tự công cộng, với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.
Thứ hai là tội Cố ý gây thương tích, có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Trường hợp làm nạn nhân tử vong, người vi phạm có thể bị truy tố về tội Giết người, với mức án cao nhất là tử hình".
Bình luận (0)