Bão Montha tăng cường độ, Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người

An Khê (Theo India Today)

27/10/2025 22:55 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đã triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn trong bối cảnh bão Montha - hình thành trên Vịnh Bengal - đang mạnh lên nhanh chóng và dự kiến đổ bộ vào tối 28/10.

Chính quyền Ấn Độ đã đưa khoảng 50.000 người đến các trại cứu trợ ở bang Andhra Pradesh trước khi bão Montha đổ bộ (Ảnh: AFP)

Chính quyền Ấn Độ đã đưa khoảng 50.000 người đến các trại cứu trợ ở bang Andhra Pradesh trước khi bão Montha đổ bộ (Ảnh: AFP)

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), bão Montha dự kiến sẽ mạnh lên thành bão xoáy nghiêm trọng trong sáng 28/10, với tốc độ gió 90 - 100 km/h, giật tới 110 km/h, trước khi đi vào đất liền giữa khu vực Machilipatnam và Kalingapatnam, gần thành phố Kakinada. Cơ quan này cảnh báo về mưa to đến rất to tại các vùng ven biển bang Andhra Pradesh và bang lân cận Odisha.

Để ứng phó, chính quyền Andhra Pradesh đã huy động toàn bộ lực lượng ứng cứu sẵn sàng làm nhiệm vụ, đóng cửa trường học và cao đẳng, đồng thời triển khai hàng trăm đội cứu hộ tại các điểm xung yếu. Hơn 400 trại tạm trú đã được thiết lập nhằm đón người dân sơ tán khỏi các khu vực thấp trũng - nơi dự kiến có tới 3,9 triệu người bị ảnh hưởng.

Thủ hiến N. Chandrababu Naidu và Bộ trưởng Nara Lokesh sẽ trực tiếp giám sát tình hình từ Trung tâm điều hành RTGS, phối hợp với chính quyền các quận và cơ quan trung ương để đảm bảo phản ứng nhanh.

Bão Montha tăng cường độ, Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người - Ảnh 1.

Bão Montha dự kiến sẽ gây ra mưa lớn tại Ấn Độ (Ảnh: AFP)

Tại bang Odisha, ngư dân được cảnh báo không ra khơi, trong khi bang Tamil Nadu cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ mưa lớn. Thành phố Chennai, từng hứng chịu ngập nặng do bão Michaung năm 2023, đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Không chỉ Ấn Độ, Nepal - quốc gia láng giềng ở dãy Himalaya - cũng phát cảnh báo mưa và tuyết rơi dày từ ngày 28 - 31/10, kêu gọi du khách và người leo núi thận trọng.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, từ tháng 4 đến tháng 12 hàng năm, bờ biển phía Đông Ấn Độ thường xuyên hứng chịu bão lớn, trong đó cơn siêu bão năm 1999 từng khiến gần 10.000 người thiệt mạng tại Odisha vẫn là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Hiện, các cơ quan chức năng Ấn Độ vẫn duy trì cảnh báo đỏ, kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn sơ tán và cập nhật thông tin thời tiết liên tục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.