Bão đổ bộ vào khu vực bờ biển Quất Lâm, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình
Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến 12 giờ trưa ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh chưa có thiệt về người; đã có thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của bão. Toàn tỉnh có khoảng 74.017 ha lúa mùa bị ảnh hưởng, trong đó: Diện tích lúa bị ngập trắng: 65.489 ha; ngập phất phơ (chỉ nhìn thấy đầu lá): 6.095 ha; ngập sâu (2/3 thân cây lúa): 2.433 ha. Diện tích rau màu bị ảnh hưởng: 686 ha.

Hoa màu bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Dương Duy

Hoa màu bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Dương Duy
Tại xã Hải Thịnh, địa bàn trọng điểm của tỉnh Ninh Bình có 760 ha lúa bị ngập trắng, 220 ha rau màu bị ngập, 15 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập tràn bờ gây thất thoát một phần tôm, cá, trên 10 cây bóng mát bị gẫy đổ. Một số khu vực tổ dân phố bị ngập úng cục bộ (ngập sâu dưới 0.5 m) gây khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân. Trên các trục đường đô thị có khoảng 30 vị trí ngập từ 20-30cm, cục bộ có nơi ngập đến 40cm. Các trục đường của TDP về cơ bản bị ngập khoảng 30cm.
Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Trước khi bão số 3 đổ bộ tỉnh đã chỉ đạo các phòng, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của của cơn bão WIPHA; chủ động phương án phòng, chống. Kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện thông tin liên lạc, vật tư cần thiết để ứng phó trong mọi tình huống. Bố trí, phân công lực lượng trực và xử lý phát sinh trong quá trình trực, thời gian trực 24/24".

Đê biển xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Dương Duy
Ninh Bình hiện có 1.217,845 km đê các loại (đê cấp I: 47,1km; đê cấp II 183,9; đê cấp III: 321,5 km; đê dưới cấp III: 665,373km); 46 hồ chứa với tổng dung tích 48,916 triệu m3; 895 cống và 1.621 trạm bơm/2975 máy bơm. Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng và các xã, phường tăng cường kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt chú ý đến tuyến trực biển và các vị trí đê, kè đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục. Khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Nhiều khu dân cư và tuyến đường giao thông nông thôn ngập sâu trong nước. Ảnh: Dương Duy

Nhiều khu dân cư và tuyến đường giao thông nông thôn ngập sâu trong nước. Ảnh: Dương Duy
Thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi mưa lũ kéo dài.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

1.861 tàu, thuyền trú bão an toàn. Ảnh Quốc Hưng
Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới, từ 16,5-21,0 độ Vĩ Bắc, 117,0-120,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình cầu, cảng; các công trình đang thi công trên tuyến đê biển; các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ. Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp ...
Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Ninh Bình, trong 24 -72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Bình luận (0)