Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường để góp phần bảo đảm chất lượng môi trường sống, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
5 năm qua, thực hiện chủ trương này, các địa phương đã chuyển mạnh từ tập trung xử lý sự cố và các điểm nóng ô nhiễm sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm từ sớm để hướng đến phát triển bền vững. Bởi bảo vệ môi trường cũng chính là thước đo chất lượng tăng trưởng và năng lực quản trị quốc gia.

Những chuyển đổi mạnh mẽ cho thấy bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu.
Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) từng là một trong những điểm nóng về môi trường. Ở đây không có quy hoạch môi trường, không đánh giá tác động môi trường và không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều cơ sở xả thải trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên đến nay, khu công nghiệp này đã khác.
Ông Nguyễn Văn Lăng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Những năm trước, ô nhiễm nghiêm trọng, nước thải của các nhà máy tràn ra, khói bụi. 5 năm gần đây, môi trường đã cải thiện rõ rệt".
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Lào Cai đã xác định xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư để cải thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung; nhiều hồ phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường được xây dựng. Tỉnh cũng tăng cường vai trò giám sát, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm.
Bà Nguyễn Thị Vi Huế (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai) cho biết: "Xác định bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh Lào Cai đang chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái. Tỉnh đã có lộ trình, đã đưa vào nghị quyết của Đại hội".
Không chỉ Lào Cai, trong nhiệm kỳ này, điểm dễ nhận thấy đã có bước chuyển rõ nét về bảo vệ môi trường. Hầu hết các địa phương đều coi trọng và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm ngay từ quy hoạch, đầu tư và tổ chức sản xuất. Nhờ cách tiếp cận đồng bộ và quyết liệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về bảo vệ môi trường: hơn 70% điểm nóng ô nhiễm trên cả nước đã được khắc phục; khoảng 92% nước thải tại các khu, cụm công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn.
Những chuyển đổi mạnh mẽ cho thấy bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu. Đây cũng là cơ sở để dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định môi trường cùng với kinh tế, xã hội là 3 trụ cột để đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.
Bình luận (0)