Bảo vệ môi trường từ ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân

VTV.vn - Để có môi trường sống xanh, sạch, đẹp không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà cần sự chung tay của toàn xã hội và từ chính ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.

Đây cũng là mục tiêu của Phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Con ngòi trước đây từng đặc kín bèo, rác nổi lềnh phềnh, nước đen và bốc mùi, nhưng gần đây, dòng nước đã thông thoáng hơn sau nhiều đợt ra quân dọn dẹp. Hai bên bờ cũng sạch sẽ, quang đãng hơn trước. Đây là kết quả trong hoạt động bảo vệ môi trường mà Hội Cựu Chiến binh xã Kiều Phú, TP Hà Nội làm nòng cốt.

Những "ngôi nhà xanh" - nơi thu gom phế liệu do Hội Phụ nữ xã Kiều Phú triển khai. Những vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn được tập hợp để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Để cho môi trường sống xanh - sạch - đẹp không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức, mà mỗi hộ dân trên địa bàn đều có trách nhiệm tham gia.

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp - Ảnh 1.

Những vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn được tập hợp để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngân (thôn Văn Quang, xã Kiều Phú, TP Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây để chung rác hữu cơ và rác vô cơ với nhau. Sau khi được tuyên truyền, tôi đã phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Những hôm mưa gió, mùi nó không bị bốc lên".

Phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" với kỳ vọng tạo bước chuyển biến tích cực từ từng hộ gia đình, khu dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở. 

Cùng với việc thành lập và duy trì các "Tổ giám sát môi trường cộng đồng" tại tất cả khu dân cư, mục tiêu của phong trào hướng đến không dừng ở các hoạt động ngắn hạn, mà hướng tới hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú, TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với Ủy ban, ý kiến với chính quyền và cơ sở thôn yêu cầu rà soát các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở xả rác ra môi trường mà không ký hợp đồng thu gom theo quy định thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Mỗi người dân sẽ là một "người công an cơ sở" để giám sát việc xả thải".

"Chúng tôi khuyến khích thành lập các "Tổ giám sát môi trường cộng đồng" để vừa tham gia vệ sinh môi trường, vừa giám sát hộ gia đình, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị xả thải gây ô nhiễm môi trường, hoặc không thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường", ông Cao Xuân Thạo (Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho hay.

Mỗi hàng cây được trồng thêm, mỗi con ngòi được khơi thông, mỗi túi rác được bỏ đúng chỗ… đều là những việc nhỏ, nhưng góp phần làm nên một môi trường xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.