Bất chấp áp lực, Tổng thống Pháp Macron khẳng định không từ chức

An Khê (Theo Independent, France24)

14/10/2025 20:46 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/10 đã bác bỏ những lời kêu gọi từ chức và chỉ trích phe đối lập “gây chia rẽ và bất ổn”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại Ai Cập, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Gaza, Tổng thống Macron khẳng định sẽ không rời nhiệm sở trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2027. "Tôi bảo đảm sự liên tục và ổn định, và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Đừng quên rằng nhiệm vụ mà nhân dân Pháp giao phó cho tôi là phục vụ, phục vụ và phục vụ", ông nói.

Khủng hoảng chính trị hiện nay được xem là nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều thập kỷ, khi các chính phủ thiểu số liên tiếp thất bại trong việc thông qua ngân sách nhằm giảm thâm hụt quốc gia. Trong chưa đầy 2 năm, ông Macron đã thay tới 5 Thủ tướng, và phe đối lập cho rằng chỉ có bầu cử lại hoặc Tổng thống từ chức mới có thể giải quyết bế tắc.

Bất chấp áp lực, ông Macron vẫn tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng hôm 11/10, chỉ vài ngày sau khi ông này đệ đơn từ chức do nội các đầu tiên của mình sụp đổ sau 14 giờ hoạt động. Nội các mới được công bố tối 12/10 với phần lớn gương mặt cũ, dù ông Lecornu từng hứa hẹn sẽ mang lại "sự đổi mới và đa dạng".

Ngay sau đó, hai đảng đối lập lớn là Nước Pháp bất khuất (LFI) ở cánh tả và Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu đã nộp kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 16/10 và kết quả vẫn khó đoán khi Đảng Xã hội - lực lượng có thể đóng vai trò quyết định - vẫn chưa tuyên bố lập trường.

Đảng Xã hội yêu cầu ông Lecornu hủy bỏ cải cách hưu trí gây tranh cãi và áp dụng thuế tài sản đối với giới tỷ phú, điều mà phe hữu kịch liệt phản đối. "Sẽ không có bất tín nhiệm nếu Thủ tướng cam kết ngừng sử dụng điều khoản 49.3 và tạm đình chỉ cải cách hưu trí", nghị sĩ Philippe Brun phát biểu, ám chỉ điều khoản hiến pháp cho phép chính phủ thông qua luật mà không cần bỏ phiếu.

Ông Lecornu dự kiến trình bày chính sách trọng tâm trước Quốc hội trong ngày 14/10, trong khi chính phủ chuẩn bị trình dự thảo ngân sách 2026 với các biện pháp cắt giảm chi tiêu công. "Chúng ta phải cho đất nước này một ngân sách, nếu không, sẽ là thảm họa", tân Bộ trưởng Ngoại thương Nicolas Forissier cảnh báo.

Tin liên quan

Trở lại vị trí Thủ tướng Pháp, ông Lecornu đối mặt thách thức giữa khủng hoảng chính trị

Trở lại vị trí Thủ tướng Pháp, ông Lecornu đối mặt thách thức giữa khủng hoảng chính trị

VTV.vn - Chỉ vài ngày sau khi đệ đơn từ chức, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu được Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm trong nỗ lực tháo gỡ thế bế tắc chính trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.