Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa được đánh giá là mang tính bước ngoặt, mở ra chương mới trong quan hệ giữa Washington và Damascus, vốn từng đối đầu trong suốt 8 thập kỷ.
Ông Ahmad al-Sharaa đã trở thành vị Tổng thống Syria đầu tiên đặt chân đến Nhà Trắng kể từ khi đất nước này giành độc lập năm 1946.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng, ngày 10/11/2025 (Ảnh: AFP)
Cuộc gặp được tổ chức kín, không có nghi thức đón chính thức như thông lệ. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề an ninh, kinh tế và khu vực, trong đó có việc Syria gia nhập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), khả năng thiết lập thỏa thuận an ninh với Israel, và sự hỗ trợ của Mỹ cho tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria.
Ngay sau hội đàm, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn 180 ngày miễn trừ thi hành Đạo luật Caesar, vốn áp đặt trừng phạt nghiêm ngặt với chính quyền Assad trước đây. Động thái này được coi là tín hiệu nới lỏng trừng phạt đáng kể, mở đường cho đầu tư và hợp tác nhân đạo vào Syria, dù việc bãi bỏ hoàn toàn vẫn cần Quốc hội thông qua.
Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với chính quyền mới ở Damascus, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng quốc tế của Syria sau hơn một thập kỷ bị cô lập.
Bình luận (0)