Đến năm 2020, cần hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/02/2015 17:38 GMT+7

(VTV.vn) - Theo Bộ Xây dựng, trong vòng 5 năm tới, nhu cầu nhà ở xã hội có thể lên đến hơn 1 triệu căn. Nếu so sánh với nguồn cung hiện tại, con số này nhiều gấp gần 10 lần.

Đến hết năm 2014, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 102 dự án nhà ở xã hội với tổng số căn hộ khoảng 40.000 căn. Hiện tại, các chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai với 150 dự án, dự kiến sẽ tăng số nhà ở xã hội lên thêm 120.000 căn.

Tuy nhiên, con số này còn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đồng thời phối hợp với các địa phương tập trung tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước