Trong lịch sử 98 năm của giải thưởng Viện Hàn lâm, điều này chỉ xảy ra sáu lần trước đó. Lần đầu tiên là vào năm 1932, khi Fredric March (Dr Jekyll And Mr Hyde) và Wallace Beery (The Champ) được cho là đồng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tuy nhiên, ban tổ chức Oscar cho biết đây không phải là một kết quả hòa thực sự vì March thực tế có nhiều hơn một phiếu bầu, nhưng luật lệ vào thời điểm đó quy định rằng nếu một người được đề cử ở vị trí thứ hai có số phiếu bầu không quá ba phiếu so với người chiến thắng, thì cả hai sẽ cùng thắng. Luật lệ đã được thay đổi để chỉ công nhận trường hợp có số phiếu bầu bằng nhau chính xác.
Vì vậy, trường hợp đồng hạng thực sự đầu tiên xảy ra vào năm 1949, khi A Chance To Live và So Much For So Little cùng đoạt giải ở hạng mục Phim tài liệu ngắn.
Chỉ có một trường hợp duy nhất ở hạng mục diễn xuất mà cả hai phim đều đoạt giải - đó là năm 1968, khi Katharine Hepburn (The Lion In The Winter) và Barbra Streisand (Funny Girl) cùng chia sẻ giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Năm 1986, có sự đồng hạng giữa hai phim tài liệu Artie Shaw: Time Is All You've Got và Down And Out In America, và trường hợp tiếp theo là năm 1994, khi Franz Kafka's It's a Wonderful Life và Trevor cùng đoạt giải ở hạng mục phim ngắn hành động.
Trước trường hợp đồng hạng tối nay, trường hợp gần đây nhất là vào năm 2012, khi Skyfall và Zero Dark Thirty cùng được đề cử ở hạng mục Biên tập âm thanh.

Những người chiến thắng giải thưởng phim ngắn hành động xuất sắc nhất - phim "The Singers" và "Two People Exchanging Saliva": Jack Piatt (ngoài cùng bên trái) và Sam A. Davis (giữa bên trái) cùng Natalie Musteata (giữa bên phải) và Alexandre Singh (ngoài cùng bên phải) tạo dáng trong phòng họp báo sau khi cùng đoạt giải. (Ảnh của Jordan Strauss/Invision/AP)

Bình luận (0)