Bất ngờ từ quảng bá di sản trên không gian số

Bảo Ngân

17/11/2025 06:17 GMT+7

VTV.vn - Những con số bất ngờ cho thấy sức hút của di sản văn hóa Việt trên không gian số, mở ra một góc nhìn khác về quảng bá di sản trong “thế giới phẳng” hiện nay.

Truyền cảm hứng, tình yêu di sản theo cách mới

Tại Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam diễn ra ngày 16/11 tại Hà Nội, các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, di sản, đại diện nền tảng số… đã chia sẻ những kinh nghiệm nhằm mở rộng góc nhìn về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh mới hiện nay, khi không gian số ngày càng chiếm lĩnh không gian sống, sinh hoạt của giới trẻ.

TS Phạm Quốc Quân (Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia) ghi nhận, dường như đang có một làn gió mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Phát huy truyền thống nhiều năm qua, Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã và đang tập trung đầu tư cho các công trình văn hóa - di sản trọng tâm, thể hiện chiều sâu và tạo hiệu ứng tích cực.

"Hội Di sản Văn hóa Việt Nam luôn bền bỉ với sự nghiệp bảo vệ, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Điều này cần tạo thêm sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Đặc biệt, cần huy động nhiều nguồn xã hội hóa cho sự nghiệp bảo vệ kho tàng di sản văn hóa vô giá của dân tộc...", TS Phạm Quốc Quân nhấn mạnh.

Bất ngờ từ quảng bá di sản trên không gian số - Ảnh 1.

TS Phạm Quốc Quân

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Tiktok Việt Nam, gương mặt mới với vai trò Ủy viên BCH Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ V đã chia sẻ góc nhìn về hướng đi mới nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng cho giới trẻ để thêm yêu di sản và chung tay bảo vệ di sản của cha ông.

"Nền tảng của Tiktok Việt Nam mỗi ngày có tới 45 triệu người Việt, trung bình mỗi người dành khoảng 100 phút. Bên cạnh đó, mỗi ngày có 3-4 triệu đơn hàng giao dịch trên nền tảng. Riêng đối với di sản, trong năm qua, Tiktok Việt Nam đã triển khai một số hoạt động hợp tác với Hội Di sản Văn hóa", ông Lâm Thanh cho biết.

Đại diện nền tảng chia sẻ 2 câu chuyện nhằm thu hút cộng đồng trẻ đồng hành với sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản trên nền tảng số. Theo đó, chiến dịch hashtag challenge #DiSanVietNam được phát động nhằm khuyến khích sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung Tiktok và cộng đồng người dùng tạo ra các nội dung liên quan đến di sản văn hóa Việt Nam, thời gian qua đã có 307 ngàn video, trong đó tỉ lệ lớn là của các bạn trẻ sau khi đi tham quan các Bảo tàng, ghi nhận và muốn chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè. 

Bất ngờ từ quảng bá di sản trên không gian số - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lâm Thanh

"Hastag này có đến 6 tỉ lượt người xem, cho thấy một góc nhìn rất khác về bảo tồn và quảng bá di sản trên không gian số…", ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ câu chuyện khi Tiktok Việt Nam mời nhóm một số KOLs tham gia trải nghiệm du lịch ở 5 tỉnh Kinh đô xưa, từ Đền Hùng đến Huế, trong phiên livestream ở Huế có đến 913 ngàn người xem. Điều này cũng cho thấy câu chuyện về di sản rất được giới trẻ quan tâm.

Bền bỉ đồng hành cùng "kho báu" di sản

PGS TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) khẳng định, Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một dấu mốc hết sức quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển của Hội.

Đại hội càng trở nên có ý nghĩa khi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh đầu tiên về bảo tồn di sản văn hóa (23/11/1945 - 23/11/2025) và kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2025).

TS Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội cho biết, trong thời gian qua, Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã luôn nỗ lực, linh hoạt, có nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Bất ngờ từ quảng bá di sản trên không gian số - Ảnh 3.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030). PGS TS Đỗ Văn Trụ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ này

Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về những vấn đề thời sự của di sản văn hóa đang được xã hội quan tâm như: xây dựng cơ chế chính sách; đánh giá, nhận diện giá trị di sản; truyền thông, giáo dục di sản; bảo vệ di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững… Đồng thời, tích cực tham gia nhiều sự kiện di sản văn hóa của đất nước.

Bên cạnh đó, những khoảng trống, bất cập trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản cũng đã được thẳng thắn nhìn nhận, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030). PGS TS Đỗ Văn Trụ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ này. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: TS Nguyễn Thế Hùng - Tổng Thư ký Hội, Ths Tô Văn Động, Ths Trịnh Thanh Giảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.