(Ảnh: AP)
Vào thời điểm Thủ tướng Orban thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, đảng Tisza đang dẫn trước đảng Fidesz của ông Orban với tỷ lệ 52% - 39% số phiếu bầu.
Theo kết quả khảo sát trước bầu cử, lãnh đạo phe đối lập Peter Magyar đạt tỷ lệ ủng hộ cao hơn. Ông Magyar vận động tranh cử với các trọng tâm về chống tham nhũng, cải thiện dịch vụ công và khôi phục quan hệ với EU.
Trong 16 năm cầm quyền ở Hungary, ông Orban có lập trường thân Nga, phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow cũng như những gói hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine. Điều này khiến cuộc bầu cử Quốc hội Hungary trở thành tâm điểm được EU cũng như các đồng minh của ông Orban theo dõi chặt chẽ.
Dữ liệu từ Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này đạt mức kỷ lục 77,8% - cao nhất trong bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử nước này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AP)
Thủ tướng sắp nhậm chức của Hungary Péter Magyar cho biết nước này sẽ một lần nữa trở thành đồng minh mạnh mẽ của EU và NATO khi ông tuyên bố sẽ khôi phục vị thế của mình ở châu Âu. Ông Magyar đã phát biểu ở trung tâm Budapest trước hàng nghìn người ủng hộ sau khi giành chiến thắng vang dội trước đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán.
Ông nói rằng điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là Warsaw (Ba Lan) và Vienna (Áo). Sau đó, ông sẽ đến Brussels (Bỉ) nhằm nỗ lực thuyết phục EU giải phóng quỹ trợ cấp mà khối này dành cho Hungary hiện vẫn đang bị đóng băng. Để đạt được mục tiêu này, ông Magyar cam kết sẽ gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu - cơ quan điều tra các tội phạm tài chính phức tạp và xuyên quốc gia liên quan đến ngân sách EU.
Ông Magyar cũng kêu gọi Tổng thống Hungary Tamás Sulyok từ chức ngay sau khi yêu cầu ông thành lập chính phủ. Ông gửi thông điệp tương tự tới các lãnh đạo khác do Thủ tướng Viktor Orbán bổ nhiệm. Trong chiến dịch tranh cử, đảng Tisza của ông Magyar đã cáo buộc những quan chức đó đại diện cho lợi ích đảng Fidesz của ông Orban.

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar (Ảnh: AP)
"Tôi kêu gọi Tổng thống Hungary ngay lập tức yêu cầu người chiến thắng thành lập chính phủ rồi rời nhiệm sở. Tôi kêu gọi tất cả những 'con rối' đã nắm quyền trong 16 năm qua hãy làm điều tương tự" - ông Magyar nói. Ông ca ngợi chiến thắng của đảng Tisza như một sứ mệnh lịch sử và kêu gọi Thủ tướng Viktor Orbán kiềm chế mọi biện pháp nhằm hạn chế quyền hạn của chính phủ mới.
Với gần 99% số phiếu đã được kiểm, đảng Tisza đang trên đà giành được đa số 2/3 trong số 138 ghế trong Quốc hội Hungary gồm 199 ghế. Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử quốc gia Hungary, đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán có thể giữ được 55 ghế. Trong khi đó, đảng cực hữu Phong trào Tổ quốc chúng ta đang trên đường gia nhập Quốc hội Hungary với tư cách là đảng thứ ba với 6 ghế.
Hơn 90.000 công dân Hungary đã bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài, trong khi khoảng 224.000 người bỏ phiếu ở một nơi khác không phải địa chỉ chính thức của họ. Số phiếu bầu trên sẽ được kiểm trong những ngày tới, nghĩa là sẽ còn một thời gian nữa trước khi 100% số phiếu bầu được kiểm.
Bình luận (0)