Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa điều trị thành công cho một bé trai 9 tuổi đến từ Bắc Kạn, bị rò dịch não tủy qua tai trái – một biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm, dễ nhầm với viêm tai ngoài thông thường.
Theo gia đình, trước nhập viện khoảng 2 tuần, bé có biểu hiện tai trái chảy dịch trong liên tục, thỉnh thoảng sốt nhẹ. Trẻ đã được khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế với chẩn đoán viêm tai, nhưng tình trạng không cải thiện khiến gia đình lo lắng và chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.
Tại đây, sau khi nội soi, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và thực hiện xét nghiệm, trẻ được chẩn đoán thoát vị não – màng não qua xương thái dương trái, gây rò dịch não tủy qua ống tai ngoài. Các bác sĩ đã phối hợp với chuyên gia phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai để xử lý ca bệnh.
TS.BSCC. Lê Anh Tuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: "Thoát vị não – màng não vào tai là tình trạng rất hiếm gặp. Khi có hiện tượng chảy dịch não tủy, người bệnh có nguy cơ đối mặt với biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, áp xe não, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời."
Phẫu thuật cho bệnh nhi được thực hiện bằng kỹ thuật bóc tách mô não thoát vị, vá màng não bằng vật liệu tự thân kết hợp keo sinh học, đồng thời lấp đầy phần khuyết sọ. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi ổn định, không còn chảy dịch tai và xuất viện sau 10 ngày. Sau 3 tháng tái khám, trẻ đã trở lại học tập bình thường, không có dấu hiệu tái phát.
Bác sĩ Tuấn cảnh báo: Tình trạng tai chảy dịch trong, dai dẳng, không kèm đau hay sốt dễ bị nhầm với viêm tai. Trong một số trường hợp, đó có thể là dấu hiệu của rò dịch não tủy do dị tật hoặc tổn thương vùng sọ não. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng tại các bệnh viện lớn nếu gặp các biểu hiện bất thường, để được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời. Nếu chậm trễ, bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Bình luận (0)