(Ảnh: TVP World)
Theo thông báo, quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Belarus cho biết có hơn 1.100 xe tải mang biển số Litva đang bị ùn ứ tại các điểm thông quan trên lãnh thổ Belarus. Tình trạng này xảy ra sau khi phía Litva đơn phương đóng các cửa khẩu biên giới với Belarus, với lý do phát hiện “các khinh khí cầu nghi xuất phát từ Belarus” xâm nhập không phận nước này.
Phía Belarus bác bỏ hoàn toàn cáo buộc, khẳng định không có hoạt động bay nào vi phạm chủ quyền Litva. Minsk cho rằng hành động đóng cửa khẩu của Vilnius là “khiêu khích” và mang động cơ chính trị, đồng thời kêu gọi phía Litva chấm dứt các biện pháp gây cản trở thương mại và đi lại qua biên giới.
Trước đó, từ đầu tháng 11, Belarus đã ban hành lệnh cấm xe tải và máy kéo mang biển số Litva và Ba Lan lưu thông trên lãnh thổ nước này, coi đây là biện pháp đáp trả việc các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) siết chặt kiểm soát và hạn chế giao thương với Minsk.
Căng thẳng Belarus - Litva đã ngày càng xấu đi kể từ khi bùng phát xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022. Litva là một trong những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng thời ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Minsk.
Việc hai nước đóng cửa biên giới và áp đặt các biện pháp hạn chế qua lại được cho là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động vận tải hàng hóa giữa Belarus và khu vực Baltic, làm gia tăng căng thẳng an ninh dọc tuyến biên giới phía Đông của Liên minh châu Âu.
Bình luận (0)