Ngày 30/10, Thủ tướng Litva Inga Ruginiene cho biết nước này và Ba Lan đã thống nhất tiếp tục đóng các cửa khẩu với Belarus đến cuối tháng 11, thay vì mở lại như kế hoạch trước đó. Quyết định được đưa ra sau khi nhiều vụ bóng bay lạ bay vào lãnh thổ Litva, làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia.
Theo bà Ruginiene, hai bên đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh khu vực. Litva cũng đang cùng các đồng minh NATO và Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo một gói trừng phạt mở rộng nhằm vào Belarus.
Latvia, quốc gia có chung đường biên giới với Belarus, cũng tuyên bố sẵn sàng đóng cửa khẩu cuối cùng nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Chính phủ Latvia nhấn mạnh việc siết chặt biên giới là “thông điệp rõ ràng” gửi tới Minsk rằng châu Âu sẽ không khoan nhượng trước các hành động bị coi là khiêu khích.

Ô tô xếp hàng tại cửa khẩu biên giới Sumskas giữa Litva và Belarus (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus phản ứng mạnh mẽ, cho rằng quyết định của Litva là “một kịch bản lặp lại”, nhằm khai thác căng thẳng để nhận hỗ trợ tài chính từ Brussels. Phía Belarus bác bỏ cáo buộc từ các nước láng giềng và khẳng định không có bằng chứng cho thấy hành động có tổ chức từ Minsk.
Bộ Ngoại giao Belarus đồng thời kêu gọi hợp tác điều tra chống buôn lậu xuyên biên giới, cáo buộc chính quyền Litva “đổ lỗi cho nước khác để che giấu sự yếu kém trong việc xử lý tội phạm trong nước”.
Bình luận (0)