AC Milan và Inter Milan chưa từ bỏ tham vọng xây sân mới

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:33 ngày 18/12/2019

VTV.vn - 2 đội bóng thành Milan đã tái khởi động dự án xây sân riêng cho mình với những ý tưởng mới.

Dù là kình địch, nhưng Milan và Inter đều có chung một tầm nhìn trong tương lai về dự án xây sân mới. Cả 2 đội bóng đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc có một sân riêng, thay vì chịu sự quản lý của chính quyền thành phố. Họ đã hơn một lần trình bày ý tưởng này với chính quyền thành phố Milan. Về cơ bản, các cơ quan quản lý đồng ý việc Milan và Inter có sân riêng. Tuy nhiên vướng mắc là ở việc chính quyền thành phố Milan không muốn phá bỏ sân San Siro, mà buộc 2 đội bóng này phải xây sân mới ở vị trí khác.

Từ lâu, Milan và Inter đều cho rằng sân San Siro tồn tại những vấn đề khiến nó không thể cải tạo để có thể tốt hơn, và để tiết kiệm chi phí cũng như mở ra một thời kỳ mới, 2 CLB muốn xây trên nền đất cũ. Những bản thiết kế đã được soạn sẵn và một đề nghị mới cũng được 2 CLB gửi tới chính quyền. Sân San Siro hiện có sức chứa hơn 80.000 chỗ, được xây dựng từ năm 1926, ban đầu thuộc sở hữu của Milan. Sân là nơi chứng kiến lễ khai mạc World Cup 1990, nhiều trận chung kết Champions League và tổ chức những sự kiện hòa nhạc. Với người dân Milan, San Siro thật sự là một di sản đồ sộ.