Arsene Wenger muối mặt vì thất bại xấu hổ của Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 06:39 ngày 26/02/2015

HLV Arsene Wenger tỏ ra cực kỳ thất vọng trước màn trình diễn của các học trò.

(VTV.vn) - HLV Arsene Wenger phải thốt lên rằng hàng thủ Arsenal đã “tự tử” trong ngày The Gunners thảm bại 1-3 khó tin trước Monaco ngay tại Emirates.

3 bàn thắng của Geoffrey Kondogbia, Dimitar Berbatov và Yannick Ferreira-Carrasco ghi được vào lưới Arsenal đang khiến Monaco tràn trề cơ hội lọt vào tứ kết Champions League. Bởi lẽ, thất bại 1-3 ngay trên sân nhà đồng nghĩa với việc Arsenal phải có được chiến thắng 3-0 tại Stade Louis II hay ít nhất là kết quả 3-1 ở 90 phút của trận tới để có thể mơ về việc đi tiếp.

Ngài Giáo sư cũng cho rằng Monaco xứng đáng với một chiến thắng.

Ngài Giáo sư cũng cho rằng Monaco xứng đáng với một chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger không giấu nổi sự thất vọng. Ông nói: "Thật là một đêm tồi tệ nhưng dù sau cũng phải chúc mừng Monaco. Họ đã thi đấu tốt, phòng ngự chặt chẽ và nắm thóp được Arsenal sau giờ nghỉ. Ngược lại, Arsenal đã thi đấu quá tệ ở mọi vị trí. Chúng tôi không thể nắm bắt cơ hội còn hàng thủ thì thi đấu như tự tử".

"Tỷ số là 2-1 khi trận đấu chỉ còn ít phút nữa nhưng chúng tôi cũng không thể bảo toàn. Arsenal đã kiểm soát bóng tốt trong khoảng thời gian đầu nhưng mọi thứ tối nay đều đứng về phía Monaco. Trên hết, đừng quên rằng Monaco đã thi đấu rất tốt ở vòng bảng. Họ là một tập thể được tổ chức tốt và rất giàu thể lực", Ngài Giáo sư cho biết thêm.

Dù đang rất thất vọng, tuy nhiên, vị chiến lược gia người Pháp vẫn đang tin rằng, Arsenal có thể vượt qua được ải khó này và giành quyền đi tiếp. "Nhiệm vụ là rất khó khăn cho Arsenal vào lúc này. Bàn thắng thứ 3 của Monaco khiến mọi chuyện trở nên cực kỳ khó khăn cho chúng tôi. Nhưng dù sao trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa và hãy chờ xem liệu Arsenal có thể làm được những gì ở cuộc đọ sức tới. Quả thực rất đáng thất vọng nhưng Champions League khắc nghiệt là thế", ông Arsene Wenger kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.