Barcelona chẳng là gì nếu không có Messi

H.M (dịch)Cập nhật 18:45 ngày 25/04/2015

Cựu thủ thành của Bayern Munich cho rằng Messi là 50% sức mạnh của Barcelona.

VTV.vn - Cựu thủ thành Bayern Jean-Marie Pfaff tin rằng đoàn quân của HLV Pep Guardiola “ăn đứt” Barcelona nếu vô hiệu hóa được Lionel Messi.

Cựu thủ môn Bayern Munich cho rằng Barcelona chẳng là gì nếu không có siêu sao Lionel Messi trong đội hình.

Dù đang có phong độ không tồi thời gian qua, thế nhưng, phong độ của Barcelona sẽ hoàn toàn bị “lu mờ” nếu đặt cạnh Bayern Munich. Tại Bundesliga, Hùm xám đang một mình một ngựa trên con đường giành chiếc đĩa bạc ở giải đấu cao cấp nhất nước Đức, trong khi đó, ở đấu trường Champions League, Bayern đang thực sự “hủy diệt” mọi đối thủ ngáng đường.

Dù để thất bại trên sân Dragao của Porto ở vòng tứ kết, tuy nhiên, khi 2 đội tái đấu tại Allianz Arena, Bayern Munich đã vùi dập đội bóng giàu truyền thống của BĐN với tỷ số 6-1. Trước đó, Bayern Munich đã “vùi dập” Shakhtar Donetsk với tỷ số 7-0 và hạ nhục AS Roma 7-1 ngay trên sân của đối thủ.

Đó là lý do vì sao, cựu thủ thành từng thi đấu cho Bayern trong giai đoạn 1982-1988 tin rằng, đội bóng vĩ đại bậc nhất nước Đức vượt trội hơn Barcelona ở độ sâu đội hình.

Cựu cầu thủ Pfaff cho hay: “Barcelona là một đội bóng xuất sắc nhưng tôi tin Bayern Munich tổng quan vẫn là đội mạnh hơn. Nếu Messi không thi đấu tốt nghĩa là một nửa của Barcelona đã không thi đấu tốt. Khi đó, mọi chuyện sẽ rất khó khăn với Barcelona. Tôi nghĩ cả đội Bayern Munich, từ thủ môn cho tới bất kỳ vị trí nào đều đang chơi rất gắn kết”.

“Vâng, đây là trận đấu khó khăn. Chắc chắn rồi bởi nó là một trận đấu lớn. Để thi đấu với Neymar, Messi và Suarez; với 3 tiền đạo đối phương, hàng thủ của Bayern cần phải hết sức tập trung. Nhưng có tới 180 phút cho cuộc đụng độ này và tôi nghĩ Bayern Munich sẽ có chiến thắng sau cùng”, ông Pfaff cho biết thêm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.