Bị thị trưởng cắn HCV Olympic, VĐV được đền chiếc mới

Anh QuânCập nhật 16:28 ngày 13/08/2021

VTV.vn - Hành động cắn chiếc HCV của VĐV của ngài thị trưởng thành phố Nagoya, Nhật Bản đã bị lên án kịch liệt và IOC đã có hành động rất đẹp.


Ngày 4/8, trong buổi lễ mừng công tại quê nhà của VĐV Miu Goto, thành viên đội tuyển bóng mềm nữ Nhật Bản đoạt chức vô địch thế vận hội 2020. Thị trưởng thành phố Nagoya, Takashi Kawamura đã kéo chiếc khẩu trang của mình xuống rồi đặt chiếc HCV của Goto vào giữa hai hàm răng.

Hành động này ngay lập tức bị chỉ trích gay gắt trên các phương tiện truyền thông. Ông Kawamura bị lên án là thiếu tôn trọng VĐV và phá vỡ các quy tắc an toàn mùa dịch.

Bị thị trưởng cắn HCV Olympic, VĐV được đền chiếc mới - Ảnh 1.

Thị trưởng Nagoya sau đó chính thức xin lỗi vì "làm vấy bẩn biểu tượng của những năm tháng luyện tập chăm chỉ của VĐV" và giải thích rằng đó chỉ là "hành động bốc đồng".

Sau khi sự cố nhận nhiều sự chỉ trích kịch liệt trên phương tiện truyền thông xã hội, chiếc HCV "in dấu răng thị trưởng" của Goto sẽ được thay mới.

Ban tổ chức Tokyo 2020 cho biết: "Với sự hỗ trợ từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và theo ý định của Goto, chiếc huy chương của cô ấy sẽ được đổi lấy một chiếc mới". Được biết, mọi chi phí phát sinh sẽ do IOC chi trả.

Hình ảnh các VĐV Olympic đứng trên bục chiến thắng và cắn những tấm huy chương danh giá đã trở thành biểu tượng qua các kỳ Thế vận hội.

Bị thị trưởng cắn HCV Olympic, VĐV được đền chiếc mới - Ảnh 2.

Tuy nhiên năm nay, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội khuyến cáo các vận động viên cân nhắc khi làm theo truyền thống này.

"Chúng tôi chỉ muốn chính thức xác nhận rằng huy chương tại Olympic Tokyo 2020 không phải thứ có thể ăn. Huy chương của chúng tôi được làm bằng vật liệu tái chế từ các thiết bị điện tử do người dân Nhật Bản quyên góp. Vì vậy, bạn không cần phải cắn chúng nhưng chúng tôi cũng biết rằng các vận động viên vẫn sẽ làm vậy".



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!