Bundesliga thời COVID: Cấm luôn linh vật sống!

Mạnh TríCập nhật 08:04 ngày 14/05/2020

VTV.vn - Những linh vật sống của các đội bóng như những chú chim đại bàng hay dê sẽ mất cơ hội góp mặt trong các trận đấu sắp tới tại Bundesliga.

Một tin không vui chút nào khi giải VĐQG Đức quay trở lại với CLB Frankfurt, khi chú chim đại bàng tên Attila, linh vật của đội bóng sẽ không được phép tham dự trong ngày trở lại của CLB này. Lý do là vì việc ban tổ chức giải cấm sự tham dự của những loại động vật khác nhau để đảm bảo an toàn y tế.

Bundesliga thời COVID: Cấm luôn linh vật sống! - Ảnh 1.

Chú chim đại bàng Attila

Chú chim Attila đã không bỏ lỡ 1 trận đấu sân nhà nào của CLB Frankfurt trong suốt 16 năm qua. Một trong những nghi lễ nổi tiếng nhất trước mỗi trận đấu của CLB này là việc Attila bay vòng quanh SVĐ. Tuy nhiên trận đấu sân nhà diễn ra vào cuối tuần này giữa Frankfurt và Monchengladbach sẽ không có sự xuất hiện của CĐV cũng như nghi lễ đặc biệt này.

Cùng cảnh ngộ với Attila là chú dê Hennes đời thứ 9 của CLB Cologne. Lần đầu tiên sau 12 năm, chú dê này sẽ bỏ lỡ 1 trận đấu của Cologne, khi họ tiếp đón CLB Mainz 05 trên sân nhà. Những chú dê là linh vật biểu tượng cho sự may mắn của CLB Cologne kể từ năm 1950.

Bundesliga thời COVID: Cấm luôn linh vật sống! - Ảnh 2.

Chú dê Hennes

Trước Hennes đời thứ 9, chú dê Hennes đời thứ 8 chỉ bỏ lỡ đúng 1 trận đấu trên sân nhà của CLB. Tuy nhiên, chú linh vật Hennes đời thứ 9 của CLB Cologne, cùng với đó là Attila của CLB Frankfurt, sẽ phải bỏ lỡ toàn bộ các trận đấu còn lại của 2 CLB trong phần còn lại của mùa giải 2019-2020.




Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?