Cảnh sát Italia điều tra hoạt động chuyển nhượng của Juventus

Đình CườngCập nhật 09:34 ngày 28/11/2021

VTV.vn - Đội cựu vô địch Italia Juventus đang phải đối mặt với những án phạt có thể đến với mình trong tương lai.

Văn phòng CLB Juventus đã bị cảnh sát Italia "ghé thăm" vào hôm qua trong bối cảnh cuộc điều tra hướng tới những vụ chuyển nhượng của đội bóng này đang được tiến hành. Các nhà chức trách đã lấy đi các tài liệu liên quan tới chuyển nhượng, hóa đơn và báo cáo tài chính từ văn phòng của Juventus ở Turin và Milan trong thời gian từ 2019 - 2021.

Cảnh sát Italia điều tra hoạt động chuyển nhượng của Juventus - Ảnh 1.

Các lãnh đạo Juventus từ 2019 - 2021 đang bị điều tra

6 quan chức của đội chủ sân Allianz đang bị điều tra, trong đó có chủ tịch Andrea Agnelli và phó chủ tịch Pavel Nedved. Cựu giám đốc thể thao của CLB - Fabio Paratici - người hiện đang làm việc ở Tottenham, cũng đang bị điều tra và sẽ phải trở lại Italia để phục vụ cho nghiệp vụ của nhà chức trách.

Cuộc điều tra của Cơ quan giám sát bóng đá Italia - COVISOC và cơ quan quản lý tài chính CONSOB nhắm vào việc Juventus có thể đã thu lợi bất chính lên tới 50 triệu euro từ những vụ chuyển nhượng họ thực hiện trong 24 tháng, trong đó có những thương vụ mua Arthur từ Barcelona và bán Joao Cancelo sang Manchester City. Nếu bị kết luận có sai phạm, Juventus có thể phải đối mặt với án phạt tiền hoặc nặng hơn là trừ điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!