Chùm ảnh: Oscar Pistorius từ thiên thần thành ác quỷ

Pi (Theo CNN/ Reuters)Cập nhật 07:33 ngày 21/02/2013

Khi phiên tòa xét xử Oscar Pistorius vẫn chưa có phán quyết cuối cùng hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của “Người không chân” từ đỉnh cao đến vực sâu của cuộc đời mình.

“Người không chân” Oscar Pistorius từng được xem là một biểu tượng của nghị lực, của ý chí không khuất phục số phận khi trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên được tham dự Olympic ở bộ môn điền kinh tại London 2012. Thế nhưng sự thật đã thay đổi sau khi bị cáo buộc dùng súng bắn chết bạn gái ngay tại nhà riêng.

Dưới đây là những hình ảnh của “Người không chân” từ đỉnh cao đến vực sâu của cuộc đời mình:

‘ 2004: Oscar Pistorius được thế giới biết đến khi giành HCV lần đầu tiên tại Paralympic Athens 2004 và thiết lập kỷ lục thế giới mới tại nội dung 200m nam.

‘ 11/4/2006: Cặp chân chân giả của Pistorius khi anh tham gia công tác huấn luyện cho trẻ em ở Manchester, Anh.

‘ 14/6/2008: Pistorius tham gia tranh tài trên đường đua 400m tại giải vô địch Điền kiên quốc tế dành cho người khuyết tật được tổ chức tại Berlin, Đức.

‘ 11/7/2008: Pistorius đạt thành tích 45,07 giây để vượt qua vòng loại và giành quyền góp mặt tại giải Vô địch thế giới World Championships.

‘ 9/9/2008: Pistorius đã đánh bại Jerome Singleton của Mỹ trong trận chung kết T44 100m tại Paralympic Games 2008 để giành HCV.

‘ 29/1/2011: Pistorius “pose” ảnh cùng những chiếc huy chương tại giải vô địch Điền kinh IPC được tổ chức ở Christchurch, New Zealand.

‘ 26/8/2011: Pistorius tươi cười sau cuộc nói chuyện với VĐV điền kinh nổi tiếng người Mỹ, Michael Johnson ở giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 13 được tổ chức tại Daegu, Hàn Quốc. Tại giải đấu này, Pistorius cũng là VĐV khuyết tật duy nhất tham dự giải.

‘ 1/9/2011: Pistorius trên đường đua 4x400m tiếp sức cùng đồng đội Ofentse Mogawane của ĐT Nam Phi tại giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 13 được tổ chức tại Daegu, Hàn Quốc.

‘ 4/8/2012: Pistorius trên đường đua ở vòng loại 400m nam tại Thế vận hội Olympic London 2012.

‘ 4/8/2012: Pistorius trên đường đua vòng loại ở SVĐ Olympic tại Thế vận hội Olympic London 2012.

‘ 29/8/2012: Pistorius mang lá cờ của Nam Phi dẫn đầu đoàn VĐV khuyết tật nước này tham dự Paralympic London 2012.

‘ 5/9/2012: Pistorius trên đường đua ở nội dung 4x100m nam T42-46 tại Paralympic London 2012.

‘ 7/9/2012: Pistorius xuất phát trên đường chạy T44 400m tại Paralympic London 2012.

‘ 8/9/2012: Pistorius cùng chiếc HCV dành được ở nội dung T44 400m tại Paralympic London 2012.

‘ 12/11/2012: Pistorius nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Strathclyde, Glasgow, Scotland.

‘ 26/1/2013: Một bức ảnh ghi lại hình ảnh mặn nồng giữa Pistorius và người tình Steenkamp ở Johannesburg.

‘ 14/2/2013: Pistorius rời khỏi đồn cảnh sát Boshkop với chiếc mũ trùm kín đầu. Làng thể thao thế giới không khỏi chấn động bởi vụ bắt giữ VĐV điền kinh bị mất hai chân Oscar Pistorius với cáo buộc dùng súng sát hại bạn gái.

19/2/2013: Ở phiên tòa diễn ra ngày hôm qua 19/2 (giờ địa phương), Oscar Pistorius đã đến sớm 2 giờ đồng hồ với hy vọng lý lẽ có thể giúp mình thoát cáo buộc sát nhân và không phải ngồi tù. Trong phiên điều trần thứ hai tại tòa án Pretoria đã kết thúc mà vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra bởi Oscar vẫn một mực phủ nhận tội trạng còn công tố viên khẳng định VĐV người Nam Phi đã cố tình sát hại bạn gái.

‘ Pistorius xuất hiện trong một quảng cáo cho hãng Nike với khẩu hiệu “Tôi là viên đạn trong nòng”. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra sự việc, Nike đã rút banner quảng cáo có hình Oscar Pistorius cùng dòng chữ “Tôi là viên đạn trong nòng” ra khỏi website của vận động viên này.