ĐT Đức nhận hung tin sau màn thoát hiểm ngoạn mục

T.KCập nhật 11:28 ngày 24/06/2018

VTV.vn - Dù đã tạm thoát hiểm sau chiến thắng ở phút cuối trước ĐT Thụy Điển nhưng ĐT Đức vẫn phải nhận về những tin dữ không hề mong muốn.

Trong trận đấu với ĐT Thụy Điển, tại bảng F FIFA World Cup™ 2018, tiền vệ Sebastian Rudy dính chấn thương khá nặng khiến máu chảy ròng ròng trên mặt. Tình huống xuất phát từ nỗ lực truy cản ở phút 31 và chân một cầu thủ ĐT Thụy Điển bất ngờ chạm vào mặt Sebastian Rudy. Sau tình huống này, Sebastian Rudy không thể tiếp tục thi đấu vì bị choáng và mất máu nhiều đồng thời bị thay ra khỏi sân nhường chỗ cho Gundogan.

ĐT Đức nhận hung tin sau màn thoát hiểm ngoạn mục - Ảnh 1.

Ruby dính chấn thương khá nặng và bị thay ra giữa chừng

Chỗ trống của Sebastian Rudy chưa kịp khỏa lấp và Toni Kroos vẫn còn chưa kịp thích nghi với việc người đá cặp không còn có mặt trên sân dẫn tới những sai lầm liên tiếp. Kroos chuyền hỏng vào chân đối thủ và sau đó không thể truy cản kịp Toivonen dẫn tới bàn thua chỉ 1 phút sau đó.

Sau trận đấu, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cho Rudy và theo HLV Joachim Loew, khả năng ra sân của tiền vệ này còn bỏ ngỏ. Theo đó, ở trận gặp ĐT Hàn Quốc, nhiều khả năng HLV Joachim Loew phải tái sử dụng Sami Khedira – người đã chơi không tốt trong trận gặp ĐT Mexico. Ngoài ra, chiến lược gia người Đức có thể sử dụng ngay Ilkay Gundogan, hay sao trẻ Leon Goretzka cho vị trí người đá cặp với Toni Kroos ở tuyến giữa.

ĐT Đức nhận hung tin sau màn thoát hiểm ngoạn mục - Ảnh 2.

J.Boateng lĩnh thẻ đỏ và nghỉ trận gặp ĐT Hàn Quốc

Ngoài ra, HLV Joachim Loew cũng chắc chắn mất trung vệ thép Jerome Boateng ở trận quan trọng quyết định vé đi tiếp gặp ĐT Hàn Quốc ở lượt trận cuối. J. Boateng đã phải nhận thẻ đỏ ở cuộc đấu nghẹt thở với ĐT Thụy Điển. Như vậy, cặp trung vệ mà HLV Loew ưng ý nhất là Mats Hummels và Jerome Boateng đều không thể ra sân trận gặp ĐT Hàn Quốc.

Sau màn thoát hiểm ngoạn mục, cơ hội đi tiếp của Die Mannschaft tuy rộng mở nhưng vẫn chưa thực sự rõ ràng. ĐT Đức buộc phải thắng ĐT Hàn Quốc, thậm chí là thắng đậm mới mong tự quyết số phận.

Những trường hợp ĐT Đức có thể vượt qua vòng bảng:

- Thắng Hàn Quốc: Đức sẽ vào vòng 1/8 nếu thắng Hàn Quốc 2 bàn trở lên. Nếu Đức chỉ dẫn 1 bàn thì Thụy Điển vẫn bị loại nếu số bàn thắng ít hơn (ví dụ Đức thắng 2-1 còn Thụy Điển thắng 1-0 thì Đức sẽ đi tiếp).

- Hòa Hàn Quốc: Đức sẽ vào vòng 1/8 nếu Thụy Điển chỉ hòa với số bàn thắng ít hơn hoặc thua Mexico. Nếu thắng Mexico, Thụy Điển sẽ nghiễm nhiên đi tiếp.

- Thua Hàn Quốc: Đức sẽ dừng bước và Hàn Quốc đi tiếp nếu Thụy Điển thua với hiệu số thấp hơn. Nếu có điểm hoặc thua với hiệu số cao hơn, Thụy Điển mới là đội đi tiếp.

Thua đau và bị khiêu khích, Thụy Điển lao vào choảng nhau với Đức Thua đau và bị khiêu khích, Thụy Điển lao vào choảng nhau với Đức HLV ĐT Đức: Chiến thắng trước Thụy Điển giống như một bộ phim kinh dị HLV ĐT Đức: Chiến thắng trước Thụy Điển giống như một bộ phim kinh dị HIGHLIGHTS: ĐT Đức 2-1 ĐT Thụy Điển (Bảng F FIFA World Cup™ 2018) HIGHLIGHTS: ĐT Đức 2-1 ĐT Thụy Điển (Bảng F FIFA World Cup™ 2018)