"Hàng hớ" của Barcelona hứa hẹn dốc sức ở... mùa sau

H.M (dịch)Cập nhật 05:06 ngày 19/05/2015

VTV.vn - Bỏ lỡ gần như trọn mùa giải vì chấn thương, Vermaelen chưa đóng góp được gì cho Barcelona. Vì thế, anh đã lên tiếng hứa hẹn sẽ dốc sức ở… mùa giải sau.

Thomas Vermaelen gia nhập đội chủ sân Camp Nou trong phiên chuyển nhượng mùa hè năm 2014 với mức giá lên tới 15 triệu Bảng từ Arsenal. Tuy nhiên, khi chưa kịp đóng góp cho Barcelona, trung vệ người Bỉ này liên tiếp bị chấn thương “hậu World Cup” hành hạ.

CHÍNH THỨC: Barca chiêu mộ thành công Thomas Vermaelen CHÍNH THỨC: Barca chiêu mộ thành công Thomas Vermaelen

Theo khẳng định từ ban lãnh đạo Barcelona, Thomas Vermaelen đã chính thức là người của đội bóng xứ Catalan với giá 19 triệu euro.

Thomas Vermaelen chỉ vừa bình phục hoàn toàn thời gian gần đây. Tuy nhiên, đây đã là giai đoạn cuối mùa giải và Barcelona đang bước vào những cuộc tranh tài hết sức quan trọng. Vì thế, HLV Luis Enrique không dám mạo hiểm sử dụng một cầu thủ mới toanh tại Barcelona như Vermaelen.

HIểu rõ điều này, cựu thủ quân Arsenal cũng không dám “vòi vĩnh” với CLB chủ quản. Ngược lại, Vermaelen cũng hy vọng mình sẽ được dốc sức cống hiến cho Barcelona ở mùa giải tới.

Messi giật vương miện khỏi A.Madrid, Barcelona đăng quang sớm 1 vòng đấu Messi "giật" vương miện khỏi A.Madrid, Barcelona đăng quang sớm 1 vòng đấu

VTV.vn - Bất chấp một Atletico Madrid thi đấu đầy quyết tâm, Barcelona và cụ thể là Messi vẫn biết cách giành chiến thắng để đăng quang tại La Liga 2014/15.

Chia sẻ niềm vui sau khi các đồng đội đoạt chức vô địch La Liga, trung vệ người Bỉ cho hay: “Chúc mừng Barcelona đã giành chức vô địch La Liga. Tôi hy vọng rằng mình sẽ có thể đóng góp được nhiều hơn cho đội bóng ở mùa giải tới”.

Hiện tại, Barcelona còn 2 mục tiêu để phấn đấu là Copa del Rey và Champions League. Và nếu Pique, Mascherano, Jeremy Mathieu… không gặp phải chấn thương đáng tiếc nào trước thềm những cuộc đọ sức quan trọng nói trên, Thomas Vermaelen chắc sẽ chỉ được ra sân… trong những lúc đội bóng tổ chức tiệc ăn mừng danh hiệu mà thôi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.