Inter Milan và AC Milan thống nhất sẽ chia tay sân San Siro

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:27 ngày 25/06/2019

VTV.vn - 2 đội bóng thành Milan có cùng chung quan điểm về việc lựa chọn sân nhà của mình trong tương lai.

Inter Milan và AC Milan thống nhất sẽ phá bỏ sân San Siro, thay vào đó sẽ cùng góp tiền xây sân mới trên nền đất của sân vận động huyền thoại này, đó là khẳng định của chủ tịch Milan - ông Paolo Scaroni. Thời gian để bắt đầu quá trình xây dựng sân mới chưa được chốt, nhưng ông Scaroni tin tưởng rằng, sân mới sẽ hoàn thành kịp cho lễ khai mạc thế vận hội mùa đông Milan - Cortina - sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.

Trước khi cùng nhau đi đến thống nhất, cả 2 đội bóng thành Milan đã có những quan điểm trái ngược về việc sử dụng sân San Siro. AC Milan từng muốn xây riêng 1 sân bóng mới do đội quản lý và nhường lại sân cũ (Inter Milan gọi là sân Giuseppe Meazza) cho đội bóng cùng thành phố. Tuy nhiên cuối cùng 2 đội vẫn sẽ đồng sở hữu sân mới. Sân San Siro từng là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 90 được tổ chức tại Italia, đăng cai 1 số trận chung kết Champions League. Kiến trúc độc đáo với cầu thang ở 4 góc sân cùng hệ thống âm thanh hoàn hảo giúp San Siro được mệnh danh là "Nhà hát La Scala của bóng đá".