Paul Scholes chính thức nhận án phạt từ LĐBĐ Anh

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 08:54 ngày 20/06/2019

VTV.vn - Huyền thoại của Manchester United đã phải trả giá khi làm một việc mà ông không được phép khi đang là HLV.

Liên đoàn bóng đá Anh hôm qua đã chính thức phạt Paul Scholes 8000 bảng Anh vì tham gia cá độ. Theo luật, 1 người có bằng HLV và được hành nghề tại Anh không được tham gia cá độ bóng đá. Paul Scholes từng thùa nhận đã cá cược 8 trận có sự tham gia của Manchester United trong thời gian 2 cựu đồng đội là Ryan Giggs và Nicky Butt làm HLV tạm quyền. Cựu tiền vệ này cũng cá cược 1 số trận có Valencia - trong thời gian Gary Neville làm HLV trưởng cùng 8 trận ở cúp FA.

Sau tuyên bố của FA, Paul Scholes đã lên twitter đưa ra lời xin lỗi chính thức tới người hâm mộ mình và chấp nhận án phạt. Được biết, Paul Scholes đã bỏ ra 26159 bảng để cá cược và chỉ thu về 5831 bảng. Ông cũng có 1 sự nghiệp HLV không mấy vẻ vang khi chỉ dẫn dắt Oldham Athletic 31 ngày rồi từ chức.