Khát vọng thể thao từ các trẻ em khuyết tật tại Bosnia

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 13:01 ngày 01/06/2017

VTV.vn - Trong cuộc sống hiện tại có không ít người phải chịu những khiếm khuyết trên thân thể nhưng nỗ lực thay đổi số phận của họ đã khiến cho chúng ta phải thật sự ngưỡng mộ.

Ismail Zulfic là 1 cậu bé 6 tuổi người Bosnia ngay từ khi sinh ra đã không có tay và bị dị tật ở miệng. Tuy nhiên em vẫn sống bình thường với các bạn và vừa có 1 chuyến đi sang đất nước láng giền Croatia để tham dự 1 giải bơi dành cho các trẻ em khuyết tật.

Gia đình Ismail sông ở 1 thị trấn nhỏ có tên là Zenica, và 1 tuần 2 lần, em vẫn cùng cha mẹ đến thủ đô Sarajevo cách đó hơn 70km để luyện tập. Đó là quãng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Khoản tiền trang trải cho chi phí tập luyện và đi lại không nhỏ, nhất là với 1 gia đình không có nhiều tiền như cha mẹ của Ismail.

Thể thao dành cho người khuyết tật đã được quan tâm hơn trong những năm gần đây tại Bosnia. 1 số tổ chức đã kết hợp với Bộ văn hóa thể thao nước này thành lập những trung tâm tập luyện cho người khuyết tật ở nhiều độ tuổi khác nhau và có những chuyến du đấu hàng năm

Nhìn cách mà Ismail cùng các bạn hăng say thi đấu dưới làn nước xanh, có thể thấy được niềm vui trong em, và qua đó, chúng ta càng thêm hiểu hơn về nghị lực vươn lên của những người khuyết tật.