Lebron James phát biểu đầy xúc động về Kobe Bryant

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:06 ngày 02/02/2020

VTV.vn - Cầu thủ số 23 của Los Angeles Lakers đã lại một lần nữa khiến hàng triệu con tim thổn thức khi nhắc tới Kobe Bryant.

Vào hôm qua, Los Angeles Lakers đã có trận đấu gặp Portland Trail Blazers. Đây là trận đấu đầu tiên của đội bóng sau sự ra đi của Kobe Bryant. Một buổi lễ với đầy đủ cung bậc cảm xúc đã được ban tổ chức sân Staples Center tạo ra. 2 chỗ mà Kobe Bryant và con gái Gianna đã ngồi ở lần gần nhất họ đến sân đã được bỏ trống. Những chiếc áo T-shirt số 8 và 24 được phát miễn phí cho khán giả cùng rất nhiều tiết mục tri ân huyền thoại Kobe Bryant tới từ những nghệ sĩ nổi tiếng, trong đô có bộ đôi Wiz Khalifa và Charlie Puth với ca khúc See you again.

Lebron James phát biểu đầy xúc động về Kobe Bryant - Ảnh 1.

Bài phát biểu của Lebron James đã gây sự xúc động lớn

Nhưng điểm nhấn vẫn dành cho Lebron James - người được coi là kế tục di sản của Kobe Bryant để lại. Cầu thủ 34 tuổi nói trong nước mắt: "Hôm nay là buổi lễ tri ân của Kobe, nhưng tôi muốn chúc mừng anh ấy, với sự nghiệp đầy vinh quang. Hôm nay chúng ta chúc mừng một chàng trai đã đến đây năm 18 tuổi, giải nghệ năm 38 tuổi và trở thành người cha tốt nhất trong hơn 3 năm qua. Tôi đã rất hâm mộ Kobe trước khi được thi đấu với anh. Kobe là người anh em của tôi, tôi theo dõi anh ấy từ khi học trung họ và thật tuyệt vời khi được gia nhập giải đấu, theo dõi và đối đầu trực tiếp với anh ấy. Những trận đấu với anh ấy đã giúp tôi có thêm quyết tâm chiến thắng và trở thành vĩ đại. Kobe nói Mamba Out, nhưng chúng ta sẽ không quên anh ấy".

Lebron James phát biểu đầy xúc động về Kobe Bryant - Ảnh 2.

Lebron James và Kobe Bryant

Lebron James đã bật khóc ngay tại sân bay khi biết tin Kobe Bryant qua đời, chỉ 1 ngày sau khi anh vượt qua huyền thoại số 24 để vươn lên vị trí số 3 những tay ghi điểm tốt nhất NBA. Cuộc gọi của Kobe Bryant chúc mừng Lebron James cũng là lần cuối cùng 2 người nói chuyện với nhau.