Virus Corona đã ảnh hưởng tới các giải bóng đá tại châu Á thế nào?

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:30 ngày 31/01/2020

VTV.vn - Virus Corona đã gây ra ảnh hưởng lớn tới các giải bóng đá tại châu Á.

Virus corona hiện đang diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Á và 1 số nơi trên thế giới. Không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của mọi người mà các hoạt động thể thao cũng đã không thể diễn ra đúng như bản chất của nó.

Cầu thủ 2 đội Thượng Hải SIPG và Buriram United đã phải đeo khẩu trang y tế trước khi bước vào sân thi đấu vòng loại AFC Champions League nhằm phòng ngừa virus Corona. Trận đấu cũng phải diễn ra trên sân không có khán giả. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã không cho phép các CLB Trung Quốc được tổ chức các trận sân nhà tại AFC Champions League tới hết tháng 3/2020, đồng nghĩa với lịch trình di chuyển của các đội bóng sẽ bị thay đổi, cùng với đó thì chi phí của các đội cũng sẽ tăng lên. Theo thông tin mới nhất, giải VĐQG Trung Quốc cũng đã phải tạm hoãn.

Virus Corona đã ảnh hưởng tới các giải bóng đá tại châu Á thế nào? - Ảnh 1.

Giải VĐQG Trung Quốc phải tạm hoãn vì virus Corona

Đó chỉ là 1 trong nhiều ví dụ về những giải đấu tại châu Á bị ảnh hưởng bởi virus này. Vòng loại môn bóng đá nữ khu vực châu Á của Olympic 2020 ban đầu dự tính sẽ tổ chức ở thành phố Vũ Hán, nhưng sau đó cũng đã phải dời lịch tới Sydney, Australia. Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc sau khi tới Sydney vào ngày 29/1 cũng đã được yêu cầu ở lại khách sạn tới ngày 5/2 để theo dõi. Có lẽ trong thời gian tới, việc hoãn hoặc dời lịch thi đấu tại các giải bóng đá khu vực châu Á vẫn sẽ còn diễn ra, nhằm hạn chế khả năng lây truyền của virus Corona.