Nhật Bản sẵn sàng nộp đơn đăng cai Olympic mùa đông

Đình CườngCập nhật 08:13 ngày 06/09/2021

VTV.vn - Với những gì đã diễn tại Tokyo suốt hơn 1 tháng qua, Nhật Bản tự tin có thể tiếp tục tổ chức Thế vận hội trong tương lai gần.

Phát biểu trước lễ bế mạc Paralympic Tokyo 2020, bà Seiko Hashimoto, trưởng ban tổ chức Olympic & Paralympic Tokyo 2020 cho biết quốc gia này sẽ nộp đơn xin đăng cai Olympic mùa đông năm 2030. Địa điểm được lựa chọn sẽ là thành phố Sapporo. Quyết định này đã nhận được sự đồng ý về mặt nguyên tắc từ trước đó của Ủy ban Olympic nước này - JOC.

Nhật Bản sẵn sàng nộp đơn đăng cai Olympic mùa đông - Ảnh 1.

Bà Seiko Hashimoto tin tưởng vào việc Sapporo đủ điều kiện đăng cai Olympic mùa đông 2030

Sapporo đã từng là chủ nhà của Thế vận hội mùa đông năm 1972 và từng chạy đua đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông 2026. Tuy nhiên, trận động đất ở thành phố này năm 2018 đã khiến chính quyền thành phố Sapporo xin rút lại đơn xin đăng cai. Sau đó, Milan -Cortina của Italia được chọn làm địa điểm đăng cai Olympic mùa đông thứ XXV.  Sapporo có nhiều kinh nghiệm tổ chức các môn thể thao mùa đông. Ngoài Olympic, nơi đây đã đăng cai Á vận hội mùa đông 1986, 1990 và 2017.

Theo luật mới được IOC thông qua vào năm ngoái, 1 quốc gia có thể đăng cai Olympic ở nhiều hơn 1 thành phố, Điều này sẽ giúp cân đối chi tiêu phục vụ công tác chuẩn bị cho sự kiện tốn kém này. Trong tương lai, Sapporo hoàn toàn có thể liên kết với Hokkaido để tổ chức Olympic mùa đông nếu được chọn. Hiện IOC vẫn chưa quyết định mốc thời gian công bố chủ nhà Olympic mùa đông 2030.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!