Những chuyến xuất ngoại trong lịch sử bóng đá Anh

Đại CánCập nhật 14:00 ngày 04/09/2013

 Trong những ngày gần đây, thương vụ Gareth Bale thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới. Ở thời điểm này, hãy cùng nhìn lại thành tích của các cầu thủ Anh khi ra nước ngoài thi đấu.

Trong số các cầu thủ của Vương quốc Anh thi đấu ở nước ngoài thì John Charles được cho là người thành công nhất. Ông từng 3 lần giành chức vô địch Italia cùng Juventus và là 1 trong 50 cái tên liệt trong danh sách huyền thoại của đội bóng này.

Cầu thủ kiêm HLV kỳ cựu Kevin Keegan được biết đến với sự nghiệp thi đấu nước ngoài lẫy lừng khi 2 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong màu áo của Hamburg, giúp đội bóng này vô địch Bundesliga năm 1979, một năm sau vào tới chung kết cúp châu Âu.

‘ Kevin Keegan từng rất thành công cùng Hamburg. (Ảnh: Daily Mail)

HLV Arsene Wenger từng giúp Monaco vô địch Ligue I ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt, người ta nhắc nhiều đến thành công của ông khi chiêu mộ tuyển thủ người Anh Glenn Hoddle từ Tottenham Hospur.

Theo dòng thời gian, Ian Rush từ Liverpool chuyển đến Juventus với giá 3,2 triệu bảng, một mức phí kỷ lục cho một cầu thủ Anh ở thời điểm năm 1987. Tuy nhiên sự nghiệp du đấu của tiền đạo người xứ Wales không được suôn sẻ. Sau 1 năm vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt ở Italia, Ian Rush đã quyết định quay trở lại Anh thi đấu cho đội bóng cũ.

Gary Lineker và Mark Huges đều chuyển đến thi đấu cho Barcelona năm 1986. Nhưng trong khi Lineker có màn ra mắt ấn tượng khi ghi 2 bàn thắng trong trận mở màn, rồi lập hat-trick giúp Barcelona vượt qua Real trong trận siêu kinh điển với tỉ số 3-2, thì Mark Huges lại thi đấu mờ nhạt để rồi bị CLB đẩy sang cho Bayern Munich mượn chỉ 1 năm sau.

Quyết định thay đổi đôi khi đem lại vận đen cho cầu thủ, nhưng với Paul Lambert thì việc chuyển từ một CLB ở quê nhà Scotland sang thi đấu cho Dortmund đã mang may mắn đến cho ông. Chỉ 1 năm sau khi gia nhập đội bóng nước Đức, Lambert đã giúp Dortmund vô địch cúp C1 châu Âu năm 1997.

Nhắc đến các cầu thủ Anh không thể bỏ qua Steve McManaman bởi ông là người Anh đầu tiên 2 lần giành chức vô địch UEFA Champions League trong màu áo của đội bóng nước ngoài. Ông đã làm điều đó cùng Real Madrid trong vòng 4 năm từ 1999 đến 2003.

Steve McManaman chia sẻ: “Nhiều người thích chơi bóng ở Anh, họ hạnh phúc khi sống ở đó. Nhưng thi đấu ở nước ngoài là trải nghiệm thú vị và là cơ hội mà tôi cần phải tận dụng”.

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến chàng tiền vệ hào hoa của nước Anh, David Beckham. Cựu cầu thủ của Manchester United đã đầu quân cho Real Madrid trong 4 năm giành 1 chức vô địch La Liga trước khi chuyển sang thi đấu ở Mỹ rồi Italia trước khi giã từ sự nghiệp với chức vô địch quốc gia Pháp cùng PSG.

Để hiểu rõ hơn câu chuyện nói trên, quý vị và các bạn có thể theo dõi video dưới đây: